Pages

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Khối DNNN nợ 65 tỉ usd (65% GDP)

Châu Xuan Nguyễn
Đây là con số nợ (65 tỉ usd = 1.300 triệu tỉ vnd gần bắng 65% GDP) mà khối Doanh Nghiệp Nhà Nước (DNNN) gồm tập đoàn và Tcty và những DNNN nhỏ. Nếu tái cấu trúc bằng cách giải thể khối DNNN này thì người dân Vn sẽ gánh nợ này.
Nếu để khối DNNN này thêm một năm nữa thì khả năng là cuối 2012 họ sẽ mượn thêm một món nợ là 30 tỉ usd nữa, tức là tổng số nợ sẽ là 95 tỉ usd = 95% GDP.
Câu hỏi cho dân tộc Vn là:
1. Giải thể tất cả, 100%, bán hay cho hết để gánh nợ 65 tỉ usd
2. Giải thể một phần, gom lại để có những tập đoàn to hon, ít hữu hiệu hơn để rồi cuối năm 2012 ôm nợ 95 tỉ usd

Cả hai trường hợp trên chưa tính tới nợ CP với ngoại quốc là 45 tỉ usd.
Có nghĩa là cuối 2011, nếu CS giải thể, CP hậu Cs sẽ gánh nợ là 65+45=110 tỉ usd (110% GDP)
Nếu DCS còn đến hết 2012 rồi sụp, giữ DNNN thì cuối 2012, CP hậu CS sẽ ôm nợ là 95 + 45= 140 tỉ usd (140% GDP)
Tất cả đều là những con số không thú vị chút nào cả. Trong vài bài của tôi (tôi không nhớ bài nào) tôi nghi là nợ của ĐCS phải là tròm trèm 100 tỉ usd @ cuối 2011. Điều này bây giờ chứng minh là đúng.
Hãi hùng con số nợ !!!!
Melbourne
26.10.2011
Châu Xuan Nguyễn
———————
UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI NGUYỄN HỮU QUANG: Đưa nợ của DNNN vào nợ công
UB Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ làm rõ nghĩa vụ trả nợ thực chất năm 2012 là bao nhiêu. Điều này rất quan trọng, liên quan đến việc giám sát của QH.
Hiện theo các thông lệ quốc tế thì định nghĩa nợ công ở VN không bao gồm các khoản nợ của DNNN, nếu tính cả các khoản này thì nợ công lớn hơn nhiều. Sau hội nghị bộ trưởng ngân hàng các nước thuộc khối đồng tiền chung Châu Âu vừa kết thúc họp mới đây, đánh giá sau Hy Lạp, nhiều quốc gia Châu Âu cũng đang lâm vào khủng hoảng nợ công. Trong đó có việc các DN của họ vay ngân hàng nhưng không trả được nợ, buộc chính phủ vì không muốn ngân hàng phá sản đã phải trả nợ thay, vì vậy nợ tư trở thành nợ công.
Từ đây, bài học đối với VN, là nếu chỉ tính nợ công không bao gồm nợ của DN là chưa an toàn. Thực tế ở VN, Nhà nước sẽ không để các ngân hàng đổ vỡ vì như vậy sẽ ảnh hưởng gây đổ vỡ cả hệ thống xã hội. Trong một chừng mực, Nhà nước phải cứu ngân hàng, thì nợ tư sẽ chuyển thành nợ công. Hiện nay, theo các số liệu báo cáo, các DNNN vay nợ gần 1.300.000 tỉ đồng, trên tổng tài sản hiện có khoảng 1.883.000 tỉ, trong đó, vốn nhà nước chỉ có 683.000 tỉ đồng, chưa kể các DN tư nhân. Vì vậy, nếu tính cả con số nợ của khối DN tư nhân là rất lớn. Tới đây, để đảm bảo phù hợp theo thông lệ quốc tế, VN cần đưa các khoản nợ của DNNN vào Luật Quản lý nợ công.
H.Q ghi

Không có nhận xét nào: