Pages

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Đức Quốc: Thư Mời Tham Dự Buổi Thuyết Trình Về Tự Do Tôn Giáo và Hiện Tình Đất Nước Việt Nam

Hội Người Việt Tị Nạn CS Mönchengladbach – Niederrhein Nguyễn Văn Rị, Dahlenerstr. 687, 41239 Mönchengladbach, tel. 02166-340153
Mönchengladbach ngày 17 tháng 2 năm 201
Thư mời
Tham dự buổi thuyết trình về tự do tôn giáo và hiện tình đất nước Việt nam
Kính gởi: Quý chức sắc các tôn giáo, Quý đoàn thể và hội đoàn, Truyền thông báo chí, Quý đồng hương, anh chị em, sinh viên, học sinh.
Kính thưa Quý vị,
Nhằm mục đích hun đúc tinh thần yêu nước của tiền nhân – giặc đến nhà, đàn bà phải đánh –,và cũng noi gương phong trào “chấn hưng dân khí, dân trí, dân sinh do cụ Phan Châu Trinh đề xướng.

Hội chúng tôi được Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, Dòng Chúa Cứu Thế, một nhân chứng sống của Giáo xứ Thái Hà nhận lời đến sinh hoạt với Cộng đồng chúng ta qua chủ đề “Hiểm hoạ mất nước và Thực trạng tự do tôn giáo tại Việt nam” vào ngày:
Thứ Bảy 31 tháng 3 năm 2012 tại Hội trường St. Heilig Geist, Stapperweg 335 41199 Mönchengladbach, Đức quốc.
Kính thưa Quý vị, Đại Nạn 30 tháng 4 năm 1975 là một biến cố đau thương của mọi người yêu chuộng tự do, khiến nhiều người phải liều chết bỏ nước ra đi lánh nạn, găp biết bao gian nguy trên biển cả.
May mắn thay! “trong hiểm họa còn tiềm tàng phúc đức” nên ngày nay trên các Châu lục đã sản sinh ra đươc hơn 300.000 người Việt tị nạn, toàn là những chuyên gia, học giả trí thức đủ các ngành nghề và có chân trong mọi lảnh vực trọng yếu của thế giới.
Thành quả vô cùng quý báu nầy đươc xem như người việt hải ngoại chúng ta đã hoàn thành hai yếu tố: tự nâng cao dân trí và tự ổn định dân sinh để có một cuộc sống sung túc. Buổi thuyết trình của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải có thể, ít nhiều, nối tiếp thêm phong trào chấn dân khí, khai mở dân trí của Cụ Phan Châu Trinh để cổ vũ tinh thần dân tộc, lòng ái quốc, đặc biệt giúp tuổi trẻ thức tỉnh trước hiểm hoạ mất nước và vấn nạn về tự do tôn giáo, nhân quyền.
Chúng tôi đã cố gắng tạo cuộc gặp gỡ nầy, hy vọng buổi sinh hoạt sẽ đáp ứng được phần nào sự mong đợi của quý vị, nhất là đối với thế hệ sinh viên học sinh tại địa phương, tức là thành phần tương lai , rường cột của tổ quốc.
Vì vậy, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể Quý vị nhiệt tình tham gia, cổ động giới trẻ cùng tham gia thật đông đủ, nhằm thể hiện thái độ, “khí phách làm dân” của mỗi con dân nước Việt đối với sự tồn vong của đất nước.
Trân trọng kính mời,
TM. BTC
Nguyễn Văn Rị Hội trưởng NVTNCS – MG
Mọi chi tiết xin liên lạc về:
-Ông Nguyễn văn Rị Tel. 02166 – 340153
-Ông Bùi Văn Minh Tel. 02161 – 206334
-Ông Huỳnh Thanh Hà Tel. 02153 – 1394973
-Ông Ngô Ngọc Thành, Tel. 02161 – 26548
-Anh Vũ Quốc Chung, Tel,0174-7374174
Chương Trình:
13:45 Giờ : Tiếp đón Quan khách.
14:00 Giờ : Khai mạc: Chào cờ, Quốc ca. Lời chào mừng Quan khách của BTC.
Phần thuyết trình của Diễn giả (có xen lẫn phần văn nghệ, chiếu phim) qua các đề tài như sau đây: ”Vấn đề tự do tôn giáo và thời sự biến chuyển tại Việt nam”.
17:30 giờ : Chia xẻ tâm tình.Giải đáp thắc mắc. Giải lao – thức ăn nhẹ
19:30 giờ : Kết thúc chương trình.

Không có nhận xét nào: