Pages

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc "nhái" F-117?

Gần đây, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Mãnh Rồng J-20 lần thứ hai. Vụ thử này được tiến hành vào giữa tháng 5 tại thành phố Thành Đô. Những bức ảnh ghi lại chuyến bay thử nghiệm mới nhất của chiến đấu cơ J-20 đã rò rỉ trên các trang mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng xuất hiện trên các trang mạng phương Tây. Trung Quốc đã lần đầu tiên thử nghiệm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 tối tân của nước này hồi tháng 1 năm ngoái. Cuộc thử nghiệm bất ngờ đó đã từng gây "sốt" trên các phương tiện truyền thông thế giới. Nhiều chuyên gia nhận định, máy bay J-20 của Trung Quốc có thể cạnh tranh về sức mạnh với chiến đấu cơ hàng đầu thế giới F-22 Raptor của Mỹ. F-22 thường được mệnh danh là “Mãnh cầm”. Hiện tại, F-22 đang là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 duy nhất trên thế giới được đưa vào hoạt động. Nhiều người cho rằng, Trung Quốc đã có được những công nghệ hàng không tối tân, trong đó có công nghệ tàng hình bằng cách "ăn cắp" công nghệ từ Mỹ hoặc Nga.
Có nguồn tin khẳng định, Trung Quốc đã sao chép công nghệ tàng hình từ chiếc F-117 của Mỹ bị rơi tại Serbia năm 1999. Trung Quốc có thể đã mua những mảnh vỡ của chiếc máy bay F-117 từ nông dân địa phương. Mặc dù phản đối mạnh mẽ những hoài nghi trên nhưng các quan chức Trung Quốc lại không thể đưa ra bằng chứng gì rõ ràng, ngoài việc khẳng định đó là thành tựu của các nhà thiết kế và kỹ sư của họ. Các quan chức Trung Quốc tiết lộ, loại chiến đấu cơ mới của họ sẽ chính thức được “trình làng” muộn nhất vào năm 2017. Tuy nhiên, giới chuyên gia Mỹ lại nhận định, chiếc Mãnh Rồng này chỉ có thể được ra mắt sớm nhất là vào năm 2020 hoặc muộn hơn. Đan Khanh - (theo Pravda)

Không có nhận xét nào: