Pages

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Giử đảng để được nô lệ


Qua quan sát tình hình diễn biến Kiên “bạc” đã bị bắt cùng với vài người đầu nậu ngân hàng, cùng lúc đó cửa biên giới Trung Quốc và VN xe chở hàng sang TQ xếp hàng dài dài, người lao động Việt Nam từ TQ về nước bị TQ tước đoạt tài sản và tiền bạc, chứng khoáng tụt dốc, kinh tế hổn loạn, Trong lúc giặc ”tàu” dương oai xâm chiếm ở Biển Đông ,
Đảng CSVN với “chiến dịch” tự kiểm tự phê sau cái gọi là “chống tham nhũng” để xây dựng đảng cũng cố lòng tin với “nhân dân”(?),
Giờ lại thêm tin ““Có nhiều tin kỹ thuật từ mạng lưới Tổng cục 2 quân đội cho thấy âm mưu soán Đảng, lật đổ chế độ chưa bao giờ rõ như lúc này.” khiến cho ta có thể nghỉ rằng thế lực nào đó đang cố tình dìm kinh tế VN đi xuống, đang cố bẻ lái kinh tế VN theo đường đảng hoạch định? để giử lại đảng CSVN.

Trên trang mạng Caunhattan đưa tin:
- Có nhiều tin kỹ thuật từ mạng lưới Tổng cục 2 quân đội cho thấy âm mưu soán Đảng, lật đổ chế độ chưa bao giờ rõ như lúc này.
- Chuyên án bảo vệ chế độ (thực chất là một kế hoạch) mang bí số riêng, được một Tổ Công tác âm thầm thực hiện việc chuẩn bị, trinh sát, củng cố chứng cứ. Tổ Công tác, gồm những cán bộ có phẩm chất chính trị ưu tú nhất, trung kiên nhất, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cao nhất trong Quân ủy.
- Yêu cầu cao nhất là phải bí mật vì sẽ đụng chạm đến nhiều cán bộ chủ chốt của Đảng, Chính phủ, cùng mạng lưới của họ.
Thế là rõ ràng rằng đảng đang “thanh toán” nội bộ để bảo vệ đảng, âm mưu “xoá đảng CSVN” có thật hay không? nếu có thì người nào? phe nào? nếu xoá đảng CSVN thì nhân dân và đất nước sẽ có lợi gì? hay có hại gì?,
Nhìn lại từ ngày có đảng CSVN đất nước chúng ta đã ra sao? hàng trăm ngàn người chết do cải cách ruộng đất, hằng chục triệu người chết và thương tật do chiến tranh để “xây dựng con đường cộng sản”, hàng triệu người chết bỏ thân nơi biển Đông, hàng triệu người bị tù đày “cải tạo”, hàng triệu người bị lừa gạt đi kinh tế mới mất nhà mất cửa, hàng triệu người điêu tàn do chiến dịch đánh tư bản mại sản, hàng triệu người chết bị thương mất nhà mất cửa do chiên tranh biên giới Việt-Trung, Giặc tàu xâm lăng Biển Đông, cho đến nay, giặc vẫn chiếm Biển Đông, hàng chục ngàn ngư dân mất của mất mạng nơi Biển Đông, nhà nước CSVN vẫn im lặng, hàng ngàn người bị bắt tù đày,bị công an  hăm doạ do biểu tình chống  Trung Cộng chưa nói tới thương tích gây ra bởi công an nhân dân, thì đảng CSVN lại tổ chức “đại hội nhớ ơn TQ”, Người dân tự hỏi tại sao có tham nhũng? ai tham nhũng?tất cả những người tham nhũng đều có chức có quyền và có “đảng tịch” thì mới có thể tham nhũng được, chứ dân thường thì làm sao tham nhũng được?,
Bối cảnh VN như thế này thì đảng cộng sản Việt Nam có làm tròn trách nhiệm “lãnh đạo đất nước” hay không? vẫn biết rằng sự lãnh đạo này là do vũ lực chiếm đoạt được,  giử đảng để được gì?, để được…
Đảng vẫn độc trị, đảng vẫn nắm quyền hành sinh tử của quốc gia, đảng vẫn được bảo vệ bởi các bí thư trong quân đội trong hàng ngủ công an, vì thế mới có “Tổ Công tác, gồm những cán bộ có phẩm chất chính trị ưu tú nhất, trung kiên nhất, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cao nhất trong Quân ủy.” , Những cán bộ có phẩm chất chính trị ưu tú của đảng CSVN, hàng ngũ đảng viên CS trung kiên ..điều này cho thấy đảng “tử chiến đến cùng” cho cái lý thuyết cộng sản-xã hội chủ nghĩa (mà tàu đang áp dụng)!
Đất nước không của riêng đảng CSVN mà của toàn dân tộc VN, mọi người dân và các thành phần dân tộc đều có quyền đóng góp vào xã hội vào chính quyền, từ ngày có đảng CSVN dân tộc VN ngày càng chia rẻ trầm trọng, đảng cộng sản VN luôn rêu rao ” đảng do dân vì dân” và đảng “đại diện cho dân”, do đó, lợi dụng chử nhân dân để thực hiện điều nhân dân không mong muốn, đảng CSVN luôn cho rằng bất cứ ai đi ngược lại ý đảng là “phản động” là “thế lực thù địch của đảng”, điều này gây chia rẽ dân tộc, lực lượng vũ trang CAND và các cơ quan “Tổng Cục” luôn theo dõi khủng bố tính mạng tinh thần vật chất nhân dân trong và ngoài nước, người dân không được tự do không được dân chủ và nhân quyền.
Bao nhiêu năm trôi qua, đất nước vẫn nghèo đói, lãnh thổ bị xâm lăng, giử đảng để tiếp tục nghèo đói? giử đảng để tiếp tục bị xâm lăng? giử đảng để nhân dân tiếp tục sống trong “nô lệ” đảng CSVN?, để  được nô lệ dưới 16 chử vàng và 4 tốt.
Đất nước cần đổi mới, đất nước cần tự do dân chủ để phát triển và gìn giử tổ quốc, xem tình hình này nhân dân vẫn tiếp tục bị cai trị và là nô lệ cho đảng CSVN, cho cái gọi là XHCN, và tiến tới ”NÔ LỆ GIẶC TÀU”

Không có nhận xét nào: