Pages

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Châu Á Khó Xử Trước Kế Hoạch Mở Rộng Lá Chắn Chống Tên Lửa Của Mỹ


Đức Tâm - Quyết định của Mỹ mở rộng hệ thống phòng thủ chống tên lửa trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương có nguy cơ thúc đẩy Trung Quốc tăng cường chạy đưa vũ trang vì lo sợ bị bao vây, đồng thời, đặt nhiều nước châu Á trong tình thế khó xử.

Aegis Ballistic Missile Defense (BMD) is the sea-based component of the Missile Defense Agency’s Ballistic Missile Defense System (BMDS)
Tuần trước, theo tiết lộ của các quan chức Mỹ với báo The Wall Street Journal, chính quyền Washington có kế hoạch mở rộng lá chắn chống tên lửa ở châu Á, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
Một quan chức Hoa Kỳ nói với tờ báo là kế hoạch này dường như để kiềm chế Trung Quốc, cho dù bộ Quốc phòng và bộ Ngoại giao Mỹ nhiều lần tuyên bố là hệ thống phòng thủ được thiết kế không nhằm mục đích này.

Từ năm 2006, Mỹ đã đặt một trạm radar X-Band tại Aomori, phía bắc Nhật Bản. Trong kế hoạch mở rộng lá chắn chống tên lửa, Washington muốn đặt thêm trạm thứ hai ở phía nam Nhật Bản, và trạm thứ ba, tại một nước Đông Nam Á, có nhiều khả năng là Philippines.
Ba trạm radar X-Band này sẽ tạo thành một vòng cung, hướng về phía đông bắc châu Á, cho phép Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực, phát hiện sớm, chính xác, các tên lửa đạn đạo phóng đi từ Bắc Triều Tiên, cũng như từ một phần lãnh thổ Trung Quốc, qua đó, có thể bắn chặn được.
 
Chinese made Self-propelled 155mm Howitzers at left and trucks with a DF21 medium range ballistic missile, in front and a DF31 Intercontinental Ballistic Missile
Theo giới phân tích, thông tin về việc Mỹ muốn mở rộng lá chắn chống tên lửa ở châu Á đã làm nóng bầu không khí trong khu vực hiện đang quan ngại trước thái độ quyết đoán và hành động hung hăng của Trung Quốc trong các hồ sơ tranh chấp chủ quyền biển đảo.
Nhiều người Nhật cho rằng Tokyo cần phải nâng cao khả năng phòng thủ và tăng cường hợp tác với Mỹ để đối phó với sự phát triển quân sự của Trung Quốc và các tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Chính quyền New Delhi không dấu diếm lo ngại về sự hiện diện của hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đã thúc đẩy Việt Nam tìm cách mở rộng hợp tác với hải quân Mỹ, còn Philipines tăng cường quan hệ quân sự và an ninh với Washington.
Ảnh minh họa hệ thống lá chắn chống tên lửa
missiles coree nord sud432
Tuy nhiên, các chuyên gia về an ninh cảnh báo nguy cơ Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự, dưới áp lực của xu hướng dân tộc chủ nghĩa đòi bảo vệ quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Hiện nay, quân đội Trung Quốc đang phát triển các loại tên lửa đạn đạo mới, kể cả khả năng tấn công các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đang hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương. Kế hoạch này của Trung Quốc có thể được thúc đẩy nhanh hơn nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ. Hậu quả là Washington dễ bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang rất tốn kém mà không bên nào chắc chắn nắm phần thắng.
Mặt khác, kế hoạch lá chắn chống tên lửa của Mỹ sẽ ở châu Á buộc các nước trong khu vực phải lựa chọn. Ủng hộ dự án của Mỹ tức là chống Trung Quốc, vào lúc ảnh hưởng của Bắc Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, ngày càng lớn.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, hôm thứ Sáu, 24/08, thừa nhận là Washington và Tokyo đang các cuộc thảo luận về kế hoạch phòng thủ chống tên lửa, kể cả việc đặt trạm radar X-Band. Thế nhưng, việc đặt thêm một trạm radar ở phía nam Nhật Bản không phải dễ dàng do làn sóng chống đối sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này ngày càng mạnh.
Ngay cả Hàn Quốc, nước phải hứng chịu trực tiếp và thường xuyên mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên cũng tránh không lên tiếng.
Trợ lý Ngoại trưởng Philippines, ông Raul Hernadez cho biết là không có các cuộc thảo luận nào với Mỹ về kế hoạch đặt trạm radar X-Band.
Bà Sumathy Permal, chuyên gia thuộc Trung tâm An ninh hàng hải và Ngoại giao, tại Học viện Hàng hải Malaysia nhận định rằng Kuala Lumpur coi trọng quan hệ chặt chẽ với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Đức Tâm
Aegis Ballistic Missile Defense
Aegis Ballistic Missile Defense (BMD) is the sea-based component of the Missile Defense Agency’s Ballistic Missile Defense System (BMDS). Aegis BMD builds upon the Aegis Weapon System, Standard Missile, Navy and joint forces’ Command, Control and Communication systems. The Commander, Operational Test and Evaluation Force, formally found Aegis BMD to be operationally effective and suitable. The Navy embraces BMD as a core mission. In recognition of its scalability, Aegis BMD/SM-3 system is a keystone in the Phased Adaptive Approach (PAA) for missile defense in Europe.

Regional Defense – Aegis BMD Engagement Capability

  • Defeats short- to intermediate-range, unitary and separating, midcourse-phase, ballistic missile threats with the Standard Missile-3 (SM-3), as well as short-range ballistic missiles in the terminal phase with the SM-2.
  • Flight tests are conducted by Fleet warships. Each test increases the operational realism and complexity of targets and scenarios and is witnessed by Navy and Defense Department testing evaluators.

Homeland Defense – Aegis BMD Long Range Surveillance and Track

  • Aegis BMD ships on Ballistic Missile Defense patrol, detect and track ballistic missiles of all ranges – including Intercontinental Ballistic Missiles and report track data to the missile defense system. This capability shares tracking data to cue other missile defense sensors and provides fire control data to Ground-based Midcourse Defense interceptors located at Fort Greely, Alaska and Vandenberg Air Force Base, Calif. and other elements of the BMDS including land-based firing units (Terminal High Altitude Area Defense, Patriot) and other Navy BMD ships.

Deployment

  • As of May 2012, there are 24 Aegis BMD combatants (5 cruisers [CGs] and 19 destroyers [DDGs]) in the U.S. Navy. Of the 24 ships, 16 are assigned to the Pacific Fleet and 8 to the Atlantic Fleet. In response to the increasing demand for Aegis BMD capability from the Combatant Commanders, the MDA and Navy are working together to increase the number of Aegis BMD capable ships. Such efforts consist of upgrading Aegis DDGs to the BMD capability, incorporating Aegis BMD into the Aegis Moderization Program and new construction of Aegis BMD DDGs.
  • The first deployment of European PAA Phase I capabilities came on March 7, 2011, when the Aegis BMD cruiser, USS MONTEREY (CG-61), armed with SM-3 Block IA missiles, deployed to Europe.

International Efforts

  • Aegis BMD is the first missile defense capability produced by the MDA that has been purchased by a military ally. Japan’s four KONGO Class Destroyers have been upgraded with BMD operational capabilities.
  • SM-3 Cooperative Development Program is the joint U.S.-Japan development of a 21-inch diameter variant of the SM-3 missile, designated SM-3 Block IIA, to defeat longer range ballistic missiles. Deployment begins in 2018.

Future Capabilities

  • Engagement of longer range ballistic missiles.
  • Improving existing early intercept capability.
  • Enhanced terminal capability against short and medium range ballistic missiles.
  • Aegis Ashore.
  • Increased number of ships and missiles.
  • More maritime ally involvement.

Không có nhận xét nào: