Pages

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Bắc Kinh và Washington đàm phán về số phận luật sư Trần Quang Thành.

Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, 29/04/2012
REUTERS/Jason Lee
Theo AFP, hôm nay 01/05/2012 Mỹ và Trung Quốc đang thương lượng một thỏa thuận cho phép nhà dân chủ Trần Quang Thành và gia đình di tản sang Hoa Kỳ. Theo hiệp hội nhân quyền China Aid, để tránh tình trạng bế tắc, luật sư « hiệp sĩ » đang tỵ nạn trong sứ quán Mỹ chấp nhận lưu vong với điều kiện ra đi cùng với toàn thể gia đình.
Theo AFP, Washington và Bắc Kinh muốn giải quyết nhanh chóng hồ sơ gai góc liên quan đến số phận luật sư mù Trần Quang Thành trước khi ngoại trưởng và bộ trưởng tài chính Mỹ đến Trung Quốc tham dự cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế song phương dự trù vào thứ năm và thứ sáu tuần nay.

Theo ông Phó Hy Thu, chủ tịch hiệp hội nhân quyền Trung Hoa, China Aid, trụ sở tại Mỹ, thì thoạt đầu luật sư Trần Quang Thành chỉ muốn ở lại Trung Quốc, nhưng bây giờ thì ông biết rằng chính quyền không để ông trở lại quê hương Đông Sư Cổ, tỉnh Sơn Đông.
Do vậy, ông chấp thuận giải pháp sang Hoa Kỳ định cư, nhưng với điều kiện là cả gia đình cùng đi theo.
Cũng theo ông Phó Hy Thu, thì vấn đề bây giờ là Hoa Kỳ và Trung Quốc phải nhanh chóng tìm ra một thỏa thuận khả thi nhất và không làm Bắc Kinh mất mặt. Giả pháp đó là cho phép gia đình luật sư mù Trần Quang Thành tháp tùng ông sang Mỹ với lý do trị bệnh.
Chủ tịch hiệp hội Thiên chúa giáo China Aid khẳng định là ông nhận được thông tin này từ nguồn chính thức của Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Hiện nay vợ con của ông Trần Quang Thành cũng như một số thân nhân và bạn bè đồng chí hướng của đang bị công an bắt giam từ khi « hiệp sĩ mù » vượt thoát vòng vây an ninh canh chừng nhà riêng của ông hôm 22/04/2012.
Theo AFP, một dấu hiệu cho thấy là Washington muốn tìm một giải pháp nhanh nhất và ít làm làm giới đạo Trung Quốc mất mặt nhất. Đó là thái độ khôn khéo của Tổng thống Obama và của ngoại trưởng Hillary Clinton khi bị báo chí chất vấn : cả hai đều từ chối bình luận về trường hợp Trần Quang Thành.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Kenneth Lieberthal, viện nghiên cứu Brookings ở Washington thì trong bối cảnh chính trị « tế nhị » tại Trung Quốc hiện nay, người ta không loại trừ khả năng một số lãnh đạo sẽ gây áp lực với Mỹ nhân vụ Trần Quang Thành.
Tú Anh.

Không có nhận xét nào: