Pages

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

TQ xây cơ sở hạ tầng Tam Sa





Trung Quốc loan báo bắt đầu phát triển hạ tầng tại 'thành phố Tam Sa', trước hết là cơ sở xử lý rác thải trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.


'Thành phố' này mới được chính thức thiết lập hồi tháng Bảy, gây phản ứng mạnh mẽ từ Việt Nam, vốn cũng tuyên bố chủ quyền đối với đảo này.


Nhân dân Nhật báo cho hay dự án xử lý rác thải trên đảo Phú Lâm được khai trương hôm thứ Bảy 25/8.
Báo Đảng Trung Quốc viết cơ sở thu gom và xử lý rác thải này được xây dựng nhằm "bảo đảm phát triển bền vững" của thành phố.
Theo chính quyền Trung Quốc, Tam Sa bao gồm 200 đảo, đá ngầm và bãi cạn thuộc ba quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Nam Sa cùng với hai triệu km vuông lãnh hải xung quanh chúng.
'Thành phố' này nằm dưới quyền quản lý của tỉnh Hải Nam.
Trong một hành động khẳng định chủ quyền khác, Tân Hoa Xã nói vừa lập chi nhánh tại Phú Lâm.

Khởi công dự án

Nhân dân Nhật báo tường thuật: đúng 10 giờ sáng thứ Bảy, thị trưởng Tam Sa Tiêu Kiệt ra lệnh khởi công dự án trên đảo Phú Lâm.
Đảo này được coi như thủ phủ của Tam Sa, nhưng hiện chỉ có khoảng 1.000 dân và một đơn vị quân đội.
Theo kế hoạch, nhà máy xử lý rác thải cùng hệ thống ống dẫn sẽ được xây dựng và đưa vào sử dụng trong vòng một năm tới.
Nhà máy này sẽ có công suất xử lý 800 mét khối rác/năm.
Bên cạnh đó, một trạm trung chuyển rác thải cũng sẽ được xây dựng nhằm thu gom rác trên đảo Phú Lâm cũng như các đảo nhỏ lân cận. Số rác này sẽ được chuyển tới đảo Hải Nam để xử lý tiếp.
Mới đây Trung Quốc đã phê duyệt "Quy hoạch Bảo vệ môi trường biển tỉnh Hải Nam giai đoạn 2011-2020".
Quan chức địa phương cho hay sẽ còn nhiều cơ sở hạ tầng khác như trạm làm ngọt nước biển, xử lý nước mưa... được xây dựng trên đảo Phú Lâm.
Ủy ban Phát triển Du lịch Hải Nam còn dự tính sẽ mở tuyến du lịch đường biển từ Hải Khẩu đi Tam Sa vào cuối năm nay.
Chưa thấy Việt Nam có phản ứng chính thức về các kế hoạch cơ sở hạ tầng nói trên, nhưng Hà Nội đã nhiều lần khẳng định việc Trung Quốc thiết lập thành phố Tam Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và 'vô giá trị'./BBC

Không có nhận xét nào: