Pages

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Người Việt Nam không còn lạc quan về nền kinh tế

VIỆT NAM (NV) - Chỉ còn 17% người dân Việt Nam tỏ thái độ lạc quan và tin tưởng vào sự phát triển kinh tế tại Việt Nam. Ðây là con số công bố từ cuộc khảo sát do công ty cố vấn Grant Thornton Việt Nam thực hiện mới đây.

Ngành may mặc trong nước cũng đang sống thoi thóp. (Hình: Internet)

Ba tháng trước đây, tỉ lệ này là 51%.
Cũng theo cuộc khảo sát này, tỉ lệ đầu tư tại Việt Nam cũng giảm từ 53% còn 29% trong 12 tháng tới. Khoảng một nửa số người được hỏi ý kiến cho biết tỉ lệ rút vốn từ các dự án đầu tư sẽ tăng. Chỉ có 16% người được thăm dò tin rằng tình trạng đáng bi quan này không xảy ra.
Báo mạng VNExpress trích dẫn ý kiến của ông Rizwan Khan, trưởng phòng dịch vụ điều hành rủi ro của Grant Thornton Việt Nam thì nhiều công ty tư nhân cũng như công ty nhỏ có tính cách gia đình tại Việt Nam quản trị doanh nghiệp yếu kém. Tình trạng này làm hoạt động kinh tế vốn khó khăn càng thêm trì trệ, bế tắc.
Công ty này còn nhận định rằng tỉ lệ lạc quan của người Việt Nam đối với nền kinh tế trong nước giảm sụt vì tỉ lệ lạm phát và lãi suất ngân hàng tiếp tục đứng ở mức cao. (P.L.)

Không có nhận xét nào: