Pages

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Giáo sư Hoàng bị xử 17 tháng tù giam, 3 năm quản thúc

Giáo sư Hoàng bị xử 17 tháng tù giam, 3 năm quản thúc
VRNs (29.11.2011) - Sài Gòn – Lúc 11:00, ngày 29.11.2011 giờ Việt Nam, Toà án phúc thẩm, tổ chức tại Sài Gòn, đã tuyên án tuyên án giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng 17 tháng tù giam và 3 năm quản thúc.
Quan sát ngoài khuôn viên của Toà án, phóng viên VRNs cho biết: Từ 8:30 đến 10:43 lực lượng công an trong và ngoài tòa án rất đông với cả sắc phục và thường phục. Ngay lực lượng công an giao thông cũng tăng đáng kể chung quanh khu vực Toà án:

  • Ngã 4 Lý Tự Trong – Nguyễn Trung Trực có hơn 10 công an, an ninh đủ loại sắc phục
  • Các quán café bên lề đường Nguyễn Trung Trực có sự tập trung của khoảng 30-40 người, những khuôn mặt được nhận diện là “quen quen” của những lần trấn áp biểu tình trong tháng sáu vừa qua. Trong quán café Rosy có nhóm thanh niên (1 người mang áo No-U)
  • Ngã 4 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trong có 4 cảnh sát giao thông (CSGT) và 2 cảnh sát cơ động (CSCĐ)
  • Ngả 4 Nguyễn Du – Lý Tự Trọng có 3 CSGT
  • Ngả 4 Nguyễn Du – Nguyễn Trung Trực có 1 CSGT và 2 CSCĐ
  • Bên Trong sân tòa án rất nhiều CS chống bạo động (sắc phục màu xanh đậm)
  • Trong sân tòa án thấp thoáng khá nhiều thanh niên yêu nước ngồi ở các ghế đá.
  • Trước cổng tòa án có 3 nhóm thanh niên và các chị lớn tuổi đứng (tổng cộng khoảng hơn 15 người chắc chắn đây là những người yêu mến anh Hoàng)
  • Trước cổng Tòa án rất nhiều an ninh mặc thường phục,
  • Trong quán café đối diện cổng tòa án: có 6 an ninh thường phục có máy bộ đàm và Iphone chụp hình và tìm cách chụp hình những người ngồi xung quanh.
  • Trước cổng quán café có 4 an ninh mặc thường phục ngăn chặn không cho người và xe vào quán café (tay có cầm bộ đàm)
  • Lúc 10:20 có xe còi hụ và xe bít bùng xuất phát từ cổng tòa án (lúc này mọi người tưởng là đã xử xong)
  • Lúc 10:42 trong sân tòa an lực lượng CS chống bạo động vẫn dàn hàng ngang trước sân (khoảng hơn 30 CS chống bạo động)
  • Được biết lúc 11:00 phiên tòa kết thúc.
Với bản án này và tính từ ngày giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng bị bắt đến nay đã 15 tháng, thì việc chấp pháp án giam của giáo sư Hoàng chỉ còn 2 tháng. Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết, kết quả này có được là do áp lực rất lớn của Bộ ngoại giao Pháp.
Cũng cần nhắc lại, đối với công an Việt Nam, đảng Việt tân là một tổ chức khủng bố, nên ai có liên quan đều sẽ bị ghép vào tội đó. Tuy nhiên đứng về mặt luật, cho đến nay – 11/2011 – tại Việt Nam, chưa có một văn bản Luật nào (văn bản có giá trị luật thấp nhất là Nghị Quyết Quốc Hội) chính thức được Quốc Hội hay Uỷ ban Thường vụ QH thông qua, và ban hành cho toàn dân biết Việt Tân là tổ chức khủng bố. Và như thế, tại Việt Nam, Toà án đã xét xử theo công an chứ không theo Pháp Luật.
PV. VRNs

Không có nhận xét nào: