Pages

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

TQ: 20,000 Dân Làng Đánh Cá Đánh Đuổi Cán Bộ Cướp Đất

BẮC KINH - Trung Quốc quyết định đánh thuế nhập cảng với 1 số xe hơi sản xuất tại Hoa Kỳ, nại lý do thiệt hại gây ra bởi sự thải bỏ và trợ giá của nhà nước.
Bộ thương mại Trung Quốc loan báo thuế nhập cảng sẽ cưỡng chế với xe hơi thường và xe tiện ích thể thao (SUV) đặt máy có dung tích trên 2.5 litre. Thuế suất áp dụng là từ 2% đến 21.5%.
Thông báo của Bộ thương mại kể tên các hãng xe liên quan là General Motors, Chrysler, Mercedes-Benz USA, BMW và Honda of America.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối đầu về thương mại. Bắc Kinh cũng đang cưỡng chế thuế với thịt gà Hoa Kỳ trong khi Washington phản đối thuế nhập cảng thép, và thiết bị phát điện gió của Trung Quốc đuợc trợ giá. Trong Tháng 10, ít nhất 7 công ty sản xuất pin mặt trời Hoa Kỳ khiếu nại các công ty Trung Quốc bán phá giá.

Cũng liên quan tới Trung Quốc, một bản tin khác cho biết làng đánh cá đánh đuổi đảng ủy. Bản tin viết như sau.
BẮC KINH - Làng đánh cá Wukan tại miền nam Trung Quốc bị công an bao vây vì đã nổi dậy chống lại đảng bộ đảng CS - tất cả cán bộ của đảng ủy làng và công an địa phương phải bỏ chạy.
Khoảng 20,000 dân giành quyền kiểm soát làng, chống lại các viên chức bán đất của họ cho các nhà phát triển địa ốc mà không có sự thỏa thuận của dân làng.
Từ cuối tuần qua, công an bắt đầu cắt những con đuờng dẫn tới làng Wukan trong nỗ lực chấm dứt gần 3 tháng đối đầu.
Phóng viên của tờ Daily Telegraph lẻn vào làng báo cáo làng chỉ còn dự trữ lương thực cho 10 ngày - công an cắt đứt mọi tiếp tế.
Từ Tháng 9, dân làng bắt đầu nổi dậy chống trưng thu đất - hàng trăm người tấn công trụ sở của đảng bộ địa phương, đập vỡ cửa kính, lật xe, đụng độ với công an chống bạo động. Đa số viên chức bỏ chạy, gồm bí thư đảng ủy cầm quyền từ 30 năm.
Khoảng 180,000 cuộc phản đối diễn ra hàng năm tại Trung Quốc, phần nhiều có liên quan với tệ nạn chiếm đất của quan tham.

Không có nhận xét nào: