Pages

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Xử tù bà Hồ Bích Khương ở Vinh

Bà Hồ Bích Khương từng bị bắt giam hai năm
 trước khi được thả hồi 2009 và bị bắt lại
tháng 1/2011
Tòa án tại Nghệ An trong tuần cuối năm 2011 đã xử bà Hồ Bích Khương năm năm tù và ba năm quản chế vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”, dù bị cáo bác bỏ điều này.
Bà Hồ Bích Khương, 44 tuổi, cùng bị xử với mục sư Nguyễn Trung Tôn, 40 tuổi, trong phiên tòa kết thúc hôm thứ Năm tại Vinh.
Cả hai bị cho là đã thu thập và viết ra các tài liệu “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” cũng như đã “trả lời phỏng vấn đài nước ngoài để chống phá chính quyền”.
Họ bị xử theo điều 88 Bộ Luật Hình sự của chính quyền Việt Nam.

Hồi tháng 4 năm 2008, bà Khương đã bị xử hai năm tù vì “vi phạm quyền tự do dân chủ”, theo báo chí chính thống ở Việt Nam và được thả hồi tháng 4/2009.
Nhưng đến tháng 1/2011 bà Khương lại bị bắt tại Nam Đàn, Nghệ An.
Bà là người được giải nhân quyền Hellman Hammett của Human Rights Watch trao cho năm 2011.
Ông Nguyễn Trung Tôn bị hai năm tù giam, hai năm quản chế sau phiên tòa.
Báo chí “lBấm ề trái” trích lời luật sư Hà Huy Sơn, đại diện cho bà Khương và ông Trung Tôn phê phán tòa tại thành phố Vinh.
Ông Hà Huy Sơn nói dù phiên tòa diễn ra công khai nhưng “không thuyết phục”.
Bà Khương (thứ hai từ trái sang, dòng trên) thuộc nhóm các nhà đấu tranh ở Việt Nam được các tổ chức nhân quyền nêu tên
Ông nói rằng ông “không hài lòng về kết quả và không thấy thuyết phục từ phiên toà của hai thân chủ”.
Cả ông Nguyễn Trung Tôn và bà Hồ Bích Khương không nhận rằng họ có hoạt động chống lại nhà nước.
Theo họ và cả luật sư bào chữa thì họ chỉ chống nạn tham nhũng.
Báo chí phi chính thống còn ghi nhận bà Khương hát vang bài "Khóc cho dân oan" tại toà và phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam.
Còn luật sư Hà Huy Sơn thì nói:
“Tôi thấy là trong vụ án này, cơ quan tố tụng đã không thực hiện đúng những gì được qui định trong bộ luật. Tôi đã được trình bày những điểm ấy tại tòa nhưng nó không có ảnh hưởng nhiều…”
Gia đình bà Hồ Bích Khương có hai thân nhân được tham dự là bà Hồ Thị Lan và bà Hồ Thị Bích Huệ.

Không có nhận xét nào: