Pages

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

’Có âm mưu chống lại con gái tôi’


Cha đẻ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, người vừa bị cơ quan công an điều tra tỉnh Long An và chính quyền bắt tạm giam 4 tháng và truy tố với cáo buộc vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam’ nói với BBC Việt ngữ ông không tin con mình chống nhà nước.
Trao đổi với BBC hôm Chủ nhật 04/11/2012, ông Nguyễn Duy Linh cho rằng có thể đã có một âm mưu từ phía cơ quan điều tra và chính quyền được xây dựng nên để chống lại con gái của ông cũng như để ‘đàn áp học sinh, sinh viên’ ngăn cản họ lên tiếng vì lòng yêu nước và chống lại nguy cơ của Trung Quốc đối với dân tộc.
Ông cũng cho biết gia đình ông ‘rất khâm phục Phương Uyên’ vì lòng yêu nước của con gái của ông.

Không có nhận xét nào: