Pages

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Lịch Đài Loan 'không có đảo Ba Bình'



Tàu của Đài Loan ra Điếu Ngư
Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền với đảo Ba Bình và Điếu Ngư
Bộ Ngoại giao Đài Loan đang bị chỉ trích vì cuốn lịch năm 2013 của bộ này không có hình một số đảo chủ quyền.

Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại hai nơi này cùng với Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản.
Thời báo Đài Bắc (Taipei Times) bằng tiếng Anh hôm thứ Hai 26/11 cho hay lịch năm mới của Bộ Ngoại giao đã không in hình các đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là Thái Bình) ở Biển Đông và Điếu Ngư Đài ở Đông Hải.

Lịch hàng năm của Bộ Ngoại giao vốn được coi như công cụ quan trọng để tuyên truyền hình ảnh đất nước cũng như chuyển tải các thông điệp chính trị ra nước ngoài.
Cũng bởi vậy, mà Lịch 2013 của bộ này đăng hình ảnh 18 địa điểm ở trong nước cùng danh sách đề cử di sản thế giới và lời giới thiệu về Đài Loan dài 700 chữ.
Cuốn lịch này cũng liệt kê các lãnh thổ chủ quyền của Đài Loan, nhưng không hiểu vì sao lại 'quên' hẳn Ba Bình và Điếu Ngư.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Steve Hsia đổ lỗi cho Vụ Báo chí Quốc tế, vốn chịu trách nhiệm in ấn cuốn lịch này.
Gần đây, Đài Bắc có nhiều hoạt động khẳng định chủ quyền tại đảo Ba Bình, dẫn đến phản đối của Việt Nam.
Mới nhất, một loạt các quan chức cao cấp của Đài Loan đã ra thăm đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Hà Nội nhận là của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó gọi đây là hành động 'vi phạm chủ quyền' của Việt Nam.
Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Đảo này có diện tích 0,49km2, nằm cách Cao Hùng 1.600km về phía tây nam.

Không có nhận xét nào: