Theo hãng tin Reuters, sáng kiến được đặt tên là Thỏa thuận kinh tế tự do Hoa Kỳ - ASEAN( US - ASEAN Expanded Economic Engagement) có mục đích mở đường cho một hiệp định tự do mậu dịch quy mô hơn cũng do Hoa Kỳ chủ xướng là TPP (Hợp Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương) bao trùm từ Châu Á -Thái Bình Dương đến châu Mỹ .
Theo giải thích của Washington, ASEAN là thị trường nhập khẩu hàng hóa của Mỹ đứng vào hàng thứ tư và cũng là bạn hàng thương mại đứng vào hạng thứ năm. Sáng kiến thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương Mỹ-ASEAN tuy có quy mô giới hạn hơn TPP nhưng là một biện pháp kinh tế một công hai việc : vừa mở rộng thị trường xuất khẩu cho kỹ nghệ Mỹ, vừa dọn đường cho những quốc gia còn ngần ngại chưa muốn gia nhập TPP Hợp Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương do có nhiều trói buộc. Hiện nay chỉ có 4 nước ASEAN gia nhập TPP là Singapore, Malaysia, Brunei và Việt Nam.
Khi tung sáng kiến thành lập TPP, Hoa Kỳ có dụng ý cạnh tranh với một thỏa thuận cấp vùng mang tên Đối Tác Kinh tế Toàn Khu Vực (RCEP), trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc.
Theo giải thích của Washington, ASEAN là thị trường nhập khẩu hàng hóa của Mỹ đứng vào hàng thứ tư và cũng là bạn hàng thương mại đứng vào hạng thứ năm. Sáng kiến thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương Mỹ-ASEAN tuy có quy mô giới hạn hơn TPP nhưng là một biện pháp kinh tế một công hai việc : vừa mở rộng thị trường xuất khẩu cho kỹ nghệ Mỹ, vừa dọn đường cho những quốc gia còn ngần ngại chưa muốn gia nhập TPP Hợp Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương do có nhiều trói buộc. Hiện nay chỉ có 4 nước ASEAN gia nhập TPP là Singapore, Malaysia, Brunei và Việt Nam.
Khi tung sáng kiến thành lập TPP, Hoa Kỳ có dụng ý cạnh tranh với một thỏa thuận cấp vùng mang tên Đối Tác Kinh tế Toàn Khu Vực (RCEP), trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét