Pages

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Lúc 09:10, sáng 21.11.2012: Thầy giáo Đinh Đăng Định bị xử y án


Lúc 09:10, sáng 21.11.2012: Thầy giáo Đinh Đăng Định bị xử y án
VRNs (21.11.2012) – Đăk Nông – Tòa án tối cao, văn phòng Đà Nẵng, đã tuyên án xử y án cho thầy giáo Đinh Đăng Định, tức 6 năm tù giam.
Đây là phiên tòa xử nhanh một cách bất thường đối với một bản án hình sự được kết án nặng nề. Phiên tòa bắt đầu lúc 08:00 sáng, mà đền 09:10, tức sau 70 phút, đã có bản án. Nhiều câu hỏi về sự mờ ám của phiên tòa được gia đình, bạn hữu của thầy giáo Định và những người đấu tranh cho công bằng xã hội phải đặt thành vấn đề.

Tổ chức Nhà báo không biên giới cho rằng: “Sử dụng điều luật 88 để xét xử ông [thầy giáo Định] là lạm dụng pháp luật”.
Chúng tôi sẽ cố gắng gởi đến quý vị những thông tin mới hơn và cụ thể hơn về diễn tiến phiên tòa vừa kết thúc này.
PV. VRNs
Gió Lang Thang(Facebook):
Gọi điện cho bé Thảo, con thầy giáo Đinh Đăng Định; nghe nó kể chuyện mà nổi đóa.
Phiên tòa hèn hạ chỉ diễn ra một giờ đồng hồ với 3 mẹ con; 1 bị cáo;1 luật sư xót xa và hơn 100 thằng CA.
Lúc thầy Định tố cáo chúng đánh đập;bức cung, bắt thầy viết theo những gì chúng đọc thì chúng kéo bàn để không ai nghe rõ tiếng.
Tất cả các bằng chứng chúng nó đưa ra kết tội thầy; thầy hay LS đều chưa hề được thấy; tất cả là 1 sự láo lếu, trơ trẽn đến khốn cùng.
Kết thúc một vở kịch hèn hạ; Nguyễn Văn Bường đọc lời y án 6 năm. Thầy vẫn kiên định rằng mình vô tội; lên tiếng tố cáo tội ác của chúng.
Lúc đưa ra xe, thầy ngoái loại nhìn vợ con thì bị chúng dùng dùng cui đánh như đánh heo, xô lên xe.
Vợ con thầy bị chúng bắt lại; chỉ biết gào bố.
Cảm phục một người thầy.

Không có nhận xét nào: