Pages

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

10 tháng, 47.000 doanh nghiệp ra đời nhưng không hoạt động

InfoTV

Theo: infotv-

(TTHN) – Có nhiều, rất nhiều bạn đọc trung thành đọc không thiếu một bài nào của tôi. Xa hơn nữa, họ nhớ là tôi đã viết bài nào, như thế nào (hơn 1 500 bài lớn nhỏ).
Bạn đọc này để comment này thì tôi mới giật mình, đúng rồi, có viết một bài như vầy (tôi lục ra bây giờ rất dễ vì tôi catague lại theo BĐS, TTCK, DNNN v.v…ai muốn tag nào thì chỉ bấm vào là có hết, ngày đăng v.v.)
Trích:” I am nobody
Đăng ngày 2011/11/14 lúc 23:26
http://www.infotv.vn/doanh-nghiep/tin-tuc/62044-10-thang-47000-doanh-nghiep-ra-doi-nhung-khong-hoat-dong
Hihi!Chắc có lẽ nhiều người đã nghe theo bác Châu thì phải! ” hết trích.
Vâng, chính xác, bài đó là ở đây.
CXN – Suy thoái KT sẽ từ cuối 2011 đến cuối 2013, hãy ngưng kinh doanh 06.08.2011
Người dân bắt đầu biết nhiều đến tôi thì tốt, công tác mở mang dân trí càng nhanh hơn.
Giờ này thì những doanh nghiệp mới kinh doanh được cái gì ??? Doanh nghiệp cũ với hàng chục năm kinh nghiệm thương trường còn phải chào thua với 240.000 doanh nghiệp đóng của trong vòng 2 tháng nay (trên tổng số 600.000 doanh nghiệp, 40%).
Chỉ có dân đen là chịu khổ thôi, còn tư bản đỏ và cánh hẩu, vây cánh của chúng nó vẫn sung sướng.
Châu Xuân Nguyễn

10 tháng, 47.000 doanh nghiệp ra đời nhưng không hoạt động
08:52 27/10/2011

(InfoTV) – Tại cuộc giao ban ngày 26-10, Bộ Kế hoạch – đầu tư cho biết 10 tháng đầu năm 2011, có khoảng 63.920 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký ước khoảng 397.000 tỉ đồng.
- Công bố 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất tại Việt Nam
- Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng: Ngân hàng đáp ứng đủ vốn cho các doanh nghiệp
Số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM vẫn tăng
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – đầu tư Nguyễn Văn Trung cung cấp một con số đáng lưu ý: trong chín tháng đầu năm, 57.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng chỉ có 10.000 thật sự gia nhập thị trường, 47.000 còn lại không có hoạt động gì.
“Điều này chưa từng xảy ra trong 20 năm qua, cho thấy nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn” – ông Trung nói.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 khoảng 167.000 tỉ đồng, tăng 1,55% so với tháng trước. Tính chung mười tháng đầu năm, con số này là 1.561.000 tỉ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2010.
Theo ông Nguyễn Văn Tứ – phó giám đốc Sở Kế hoạch – đầu tư Hà Nội, mức tăng này chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM, chứng tỏ sức “chịu đựng” trong cơn suy thoái của người dân còn rất cao và đây cũng là một trong nhiều động lực giúp kích thích sản xuất.
Chỉ số sản xuất công nghiệp nói chung trong 10 tháng đã tăng 7% so với cùng kỳ 2010, trong đó ngành công nghiệp chế biến tăng 10,2%; công nghiệp sản xuất – phân phối điện, gas và nước tăng 9,4%. Giá trị sản xuất trong các ngành than đá, vải dệt, thủy hải sản, sữa bột, đường kính, bia, thuốc lá, quần áo may sẵn… đều tăng so với cùng kỳ 2010.
* Kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2011 do Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố cho thấy số lượng doanh nghiệp trên địa bàn TP tính đến ngày 31-12-2010 vẫn tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng này chủ yếu rơi vào khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Theo đó, toàn TP có 96.206 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 18.138 doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước. Hai ngành thương mại và khách sạn – nhà hàng có mức tăng trưởng số lượng ấn tượng nhất với 42.247 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng trên 7.940 doanh nghiệp, chiếm 43,8% trong tổng số doanh nghiệp tăng thêm trong năm 2010.

Không có nhận xét nào: