Pages

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN HÀ NỘI ĐÁNH ĐẬP LINH MỤC THÁI HÀ

Hôm nay vào lúc 15 giờ chiều Ngày 03 tháng 11 năm 2011 . Bọn lãnh đạo cộng sản Hà nội đã xử dụng thành phần bất hảo phối hợp cùng công an và quân khuyển tấn công giáo xứ Thái Hà .
Theo tin Nữ Vương Công Lý, Thày Giuse Nguyễn văn Tặng và Linh Mục Gioan Lưu ngọc Quỳnh bị đánh đập hết sức dã man, hành động súc vật của lũ côn đồ được bảo kê bởi bọn công an cộng nô Hà nội .
Nhà thờ Thái Hà đã kéo chuông báo động, các giáo dân đã kéo đến để chứng kiến hành động vô nhân tính của cộng nô hà nội, có thể sự việc chưa dừng lại ở hành động khủng bố ban đầu của quân vô lại .

Vì muốn cướp đất tu viện Thái Hà , cộng nô Hà nội sẽ không từ thủ đoạn độc ác nào với giáo dân và tu sĩ . Xin hãy bảo vệ họ bằng mọi cách có thể .
Bọn lãnh đạo cộng nô Hà nội có thể đang kích động hầu tìm cớ để sát hại những ai chống đối chúng . Xin thông báo đến tất cả mọi người trong và ngoài nước lên tiếng để bảo vệ các nhà tu hành khỏi móng vuốt của loài thú dữ cộng sản .
Những ai biết tên tuổi , địa chỉ nơi ở của những tên côn đồ và cả bọn công an đã đánh đập linh mục tu sĩ xin công bố lên mạng toàn cầu để ghi nhận tội ác tày trời của chúng .
Xin đừng im lặng hỡi những ai còn yêu thương đất nước đang lâm nguy trước bọn giặc nội xâm Việt cộng và bọn xâm lăngTrung cộng .
Kính xin nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước cùng hành động để cứu lấy dân tộc Việt Nam vốn đã chịu quá nhiều đau khổ vì đảng cộng sản vô nhân .
Xin nhận nơi đây ba lạy với tất cả lòng thành , xin đừng vô cảm hỡi những người mang dòng máu Việt Nam .
Muốn diệt thú dữ, không còn cách nào khác là phải đối diện với chúng .
nguoithathoc1959

Không có nhận xét nào: