Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Bà nội trợ TP.HCM “xót ruột” vì giá thịt heo, gà…tăng lại

Phan Tú

Theo:bee.net

(TTHN) – Lạm phát quay trở lại vì từ khi thanh khoản của hệ thống ngân hàng hấp hối 3 Dũng bơm vào hệ thống ngân hàng 300 000 tỉ vnd (14.4 tỉ usd). Vì chúng nó bơm từ giai đoạn, đôi khi báo chí đăng lên nhưng đôi khi không nên tôi không nắm chính xác, nhưng Reuter có đưa tin này.
Lần này lạm phát chỉ có người dân bị đau khổ túi tiền của họ thôi, còn những chỉ số, những báo cáo thì chúng nó đã phù phép thành những con số rất tuyệt vời CXN – Vài lời với Phó Thủ Tướng Vũ Văn Ninh về việc tăng giá điện
Tiền in nhiều, bơm vào Ngân Hàng, NH cho vay ko bao giờ trả với tập đoàn, tập đoàn tham nhũng đổi usd và vàng dấu đi. vnd vào tiệm vàng, bank…quá nhiều tiền vnd, NH phải mua usd để nhập vàng bị mua mất (nhiều vnd mà không có usd để mua nên phá giá vnd để mua cho bằng dc usd), từ đó sinh lạm phát vì nông dân nhập phân bón cho lúa gạo bằng usd, thức ăn gia súc cho heo, gà, thức ăn cá tôm tăng giá nên thực phẩm tăng, lạm phát tăng người dân khổ….chuyện này xảy ra cuối 2009, cuối 2010 nên hiện giờ chúng ta có lạm phát 22%,

Chỉ có dân đen là chịu khổ thôi, còn tư bản đỏ và cánh hẩu, vây cánh của chúng nó vẫn sung sướng.
Châu Xuân Nguyễn
Bà nội trợ TP.HCM “xót ruột” vì giá thịt heo, gà…tăng lại
31/10/2011 17:47:11
- Khoảng 2 ngày nay, giá thực phẩm tại các chợ ở TP. HCM đã đồng loạt tăng trở lại khiến nhiều bà nội trợ không khỏi lo lắng.
Hôm nay, chị Bạch Thị Thanh Loan (đường Trần Não, Q. 2) đi chợ Tân Định (Q. 1) và không khỏi bất ngờ khi giá thịt heo ba rọi tăng 3.000 đồng/kg (lên 93.000 đồng/kg), giá thịt gà tăng 5.000 đồng/kg (135.000 đồng/kg) so với hôm thứ 6 tuần trước. Giá một số loại rau, củ cũng tăng đáng kể như cà chua từ 11.500 kg từ tuần trước tăng lên 15.000 đồng/kg; xà lách 16.000 đồng tăng lên 18.000 đồng/kg, cải ngọt 13.000 đồng tăng lên 14.000 đồng/kg…
Ảnh minh họa: IE.
“Ăn theo” giá thịt gà, giá trứng cũng nhích nhẹ. Trứng gà, vịt tăng thêm 500 đồng/quả.
Chị Na, chủ một quầy thịt heo, bò tại chợ Đo đạc (Q. 2) cho hay, hai ngày nay, giá thịt heo lấy từ các lò mổ tăng thêm 10.000 đồng/100kg khiến giá bán lẻ tăng hơn. Riêng giá thịt bò vẫn giữ nguyên.
Tại chợ Đo đạc, chợ An Khánh (Q. 2), giá các loại rau củ có rẻ hơn tù 1.000- 2.000 đồng/kg so với các chợ Tân Định (Q. 1) do có thêm nguồn cung từ các hộ gia đình trồng rau, củ tại đây. Tuy nhiên, so với tuần trước, giá rau đang tăng nhẹ. Riêng các loại rau thơm tăng đến 20.000 đồng – 30.000 đồng/kg, ở mức 45.000 đồng – 50.000 đồng/kg.
Theo Ban quản lý chợ đầu mối rau, củ Thủ Đức, lượng rau, củ về mấy ngày qua giảm mạnh (gần 50%) so với trước đã đẩy giá rau bán lẻ tại chợ tăng cao. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của lũ lụt do mua và triều cường ở các tỉnh ĐBSCL.
Phan Tú

Không có nhận xét nào: