Pages

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Giật mình với gã hớt tóc hóa thành siêu trộm 100 tỷ đồng

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/3E/D9/trom-vang-to.jpgKim Xuân

Theo: Bưu Điện vn

Từ 2007 – 2009, Nhã và Thanh đã trộm được số tài sản khổng lồ: Hơn 423 lượng vàng 24K, gần 750 lượng vàng 18K, 130 lượng bạc, 2 nhẫn hột xoàn, 1,1 tỷ đồng và nhiều ngoại tệ. Tổng số tài sản này lên đến gần 100 tỷ đồng.
Những phi vụ ngoài sức tưởng tượng
Chỉ là một tay thợ hớt nhưng bản tính lì lợm, không biết sợ ai, nên Nguyễn Văn Nhã có ngoại hiệu là “Nhã Ông Trời”. Nguyễn Văn Thanh cũng chỉ là nông dân. Ban đêm đi hành nghề, ban ngày hành nghề hớt tóc, Nhã còn mua cả ô tô, thuê tài xế riêng để chở đồng bọn đi gây án.

Giật mình với gã hớt tóc hóa thành siêu trộm 100 tỷ đồng
‘Ông trời’ Nguyễn Văn Nhã
Tại cơ quan điều tra, Nhã đã khai nhận từng thực hiện thành công 9 vụ đột nhập ăn trộm.
Tại An Giang, đêm 23/9/2008, Nhã và Thanh đột nhập tiệm vàng Kim Ngân tại chợ Mỹ Hội Đông huyện Chợ Mới lấy đi 60 lượng vàng 18K và gần 15 lượng vàng 24K. Đêm 7/1/2009, một mình Nhã ‘Ông trời’ đột nhập tiệm vàng Kim Xoàn tại thị trấn Chợ Vàm huyện Phú Tân, trộm được 100 lượng vàng 18K bán được 900 triệu đồng. Nhã dùng số tiền này mua xe ô tô Innova BKS 52F-5459 giá 750 triệu đồng. Sau đó hắn bán chiếc xe này để mua lại chiếc xe 60L-1140.
Cũng tại An Giang, rạng sáng 16/2/2009, Nhã và Thanh đột nhập vào nhà của anh Huỳnh Huy Hà tại chợ Vàm Sáng, Vịnh Trem huyện Châu Phú trộm được 180 triệu đồng, hai nhẫn hột xoàn trị giá 250 triệu cùng nhiều tài sản khác trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, sau vụ đột nhập tiệm vàng Kim Chi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới bất thành, đêm 28/2/2007, Nhã lẻn vào một nhà dân bên cạnh trộm được 5,5 triệu đồng.
Giật mình với gã hớt tóc hóa thành siêu trộm 100 tỷ đồng
Bị cáo Nguyễn Văn Thanh phải nhận mức án 12 năm tù
Tại Kiên Giang, đêm 22/6/2007, Thanh và Nhã đã đột nhập tiệm vàng Hòa Bình tại xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng trộm được 20 lượng vàng 24K và 40 lượng vàng 18K. Đêm 9/11/2008, một mình Nhã đột nhập tiệm vàng Hữu Nghị tại xã Minh Thuận huyện U Minh Thượng trộm được 25 lượng vàng 24K, hơn 30 lượng vàng 18K, nữ trang các loại khoảng 120 triệu đồng và 110 triệu đồng tiền mặt. Đêm 4/4/2009, Nhã và Thanh tiếp tục trộm của tiệm vàng Hứa Chu tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất lấy đi 30 lượng vàng 24K, 80 lượng vàng 18K và 300 triệu đồng.
Tại Đồng Tháp, đêm 4/7/2009 tại tiệm vàng Đằng Giao ở thị trấn Thanh Bình, Nhã đã lấy được 100 lượng vàng 24K, 60 lượng vàng 18K. Nhã bán số tài sản này để mua 2 miếng đất ở huyện Tháp Mười, còn lại đi đánh bạc và thua hết.
Tại tỉnh Bạc Liêu, đêm 5/5/2008, Nhã và Thanh lại đột nhập tiệm vàng Xái Húa, xã Phong Thạnh Đông, huyện Gía Rai lấy đi 19 lượng vàng 24K, 38 lượng vàng 18K, 130 lượng bạc, 100 triệu đồng, 2.500 USD, 500 đô la Úc, 5000 Đài tệ.
Tại tỉnh Hậu Giang, đêm 21/12/2008, Nhã và Thanh đột nhập cửa hàng xăng dầu số 14 thành phố Vị Thanh cuỗm được 65 triệu đồng.
Tại tỉnh Vĩnh Long, đêm 1/8/2009, Nhã đột nhập tiệm vàng Nguyễn Bé trộm được 10 lượng vàng 24K, 140 lượng vàng 18K và 224 triệu đồng. Số tiền trộm được tại đây Nhã đã dùng mua được một thửa đất tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp còn lại hắn mang sang Campuchia đánh bạc.
Chuyến ‘làm ăn’ cuối cùng
Ngày 20/6/2010, Nhã giả vờ vào bán một số vàng tại tiệm vàng Quốc Thắng, thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang. Sau khi nghiên cứu xong địa thế của tiệm vàng, 3 ngày sau, Nhã và Thanh đột nhập, vô hiệu hóa thiết bị bảo vệ, phá tủ sắt lấy 200 lượng vàng 24K và 200 lượng vàng 18K.
Hai tên mang vàng về nhà Nguyễn Văn Dọn (em ruột Nhã), xã Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp nấu vàng thành cục rồi mang lên TP.HCM bán được 4,7 tỷ đồng. Nhã dùng số tiền đó mua lại 1 thửa đất tại Lái Thiêu – Bình Dương, mua thêm 21 lượng vàng SJC. Sau khi chuộc lại chiếc xe Inova BKS 61L-1140 đã cầm cố trước đó và chia cho Thanh 16.500USD thì Nhã bị lực lượng công an bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Văn Thanh với vai trò là cộng sự đắc lực giúp Nhã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm và Thanh được Nhã chia phần 80 triệu đồng và 16.500 USD. Một số tiền lớn khác đã được Nhã nướng vào các sòng bạc. Toàn bộ tài sản của hai đối tượng này cuỗm được trong các vụ trộm đang được kê biên để hoàn trả cho người bị hại.
Ngày 22/11/2011, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nhã ‘Ông trời’ – tên thật là Nguyễn Văn Nhã (sinh năm 1971 tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, hiện ngụ tại phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) mức án chung thân với tội danh “trộm cắp tài sản”. Đồng bọn của Nhã là tên Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1977, ngụ tại xã Phong Hòa huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp) mức án 12 năm tù với cùng tội danh.

Không có nhận xét nào: