Pages

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Hoa Kỳ tỏ ý thất vọng về tình trạng thiếu nhân quyền tại Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ  Hillary Clinton (T) và chủ tịch nước Việt Nam  Trương Tấn Sang gặp bên lề  Hội nghị APEC  tại  Honolulu, Hawaii, ngày 10/11/ 2011.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (T) và chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang gặp bên lề Hội nghị APEC tại Honolulu, Hawaii, ngày 10/11/ 2011.
REUTERS/Yuriko Nakao
Tú Anh
 
Ngày 10/11/2011 vừa qua tại Honolulu, ngoại trưởng Mỹ nhận định Hà Nội cần phải cải thiện nhân quyền nếu muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ. Vì sao ngoại trưởng Hillary Clinton đưa ra lời tuyên bố này trước thượng đỉnh Apec và chỉ vài giờ sau khi vòng đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt lần thứ 16 kết thúc tại thủ đô Hoa Kỳ ?

Nhà báo Nguyễn Ngọc Bích từ Washington
14/11/2011
by Tú Anh
Được biết, trong cuộc đối thoại này, phái đoàn Mỹ đã trình bày nguyện vọng của một cựu tù nhân chính kiến tại Việt Nam, hiện vẫn còn bị quản thúc, là luật sư Nguyễn văn Đài.
Từ Washington, nhà báo Nguyễn Ngọc Bích trả lời các câu hỏi của RFI Việt ngữ.

Không có nhận xét nào: