Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Sợ Mỹ Biết Rõ Kho Vũ Khí Nguyên Tử:

Pakistan: Kho Bom Nguyên Tử Lưu Động
ISLAMABAD - Trang đầu của tạp chí The Atlantic khuyến cáo: vũ khí nguyên tử của Pakistan di chuyển hàng ngày bằng xe van chạy qua các thành phố nên được cất giữtại kho an toàn.
Đó là tiết lộ mới nhất gây dựng tóc gáy của phóng viên Jeffrey Goldberg và thông tín viên Marc Ambinder của tờ National Journal.
Thực tế này diễn ra sau vụ truy sát Bin Laden tại Abbottabad hồi đầu Tháng 5.
Qua bài báo tựa đề "Đồng Minh từ Địa Ngục", 2 nhà báo cho hay nhà cầm quyền Pakistan hành động như thế để Hoa Kỳ không biết rõ kho vũ khí nguyên tử của họ.
Theo các nguồn tin Hoa Kỳ và Pakistan, bom nguyên tử đuợc chở bằng xe dân sự và di chuyển giữa dòng lưu thông bình thường.
Các ông Goldberg và Ambinder viết: Hoa Kỳ lo ngại đủ để đặt kế hoạch chiếm hay làm tê liệt kho vũ khí hạch tâm của Pakistan trong trường hợp khẩn cấp.
Bài báo 10,000 chữ cũng tiết lộ tham mưu trưởng liên quân Mike Mullen đã tỏ ý bất bình thế nào khi hay tin tình báo quân đội Pakistan dự phần trong vụ sát hại nhà báo Saleem Shahzad cũng như việc Trung Quốc nhìn nhận ý muốn làm tê liệt khả năng nguyên tử của Pakistan.

Không có nhận xét nào: