Pages

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Tai nạn thảm khốc, 10 người chết cháy

TTO CẬP NHẬT LIÊN TỤC THÔNG TIN TỪ HIỆN TRƯỜNG vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Km 1680, thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) lúc 2g10 sáng 7-11 làm ít nhất 10 người chết.

Xe khách bị thiêu rụi sau vụ tai nạn - Ảnh: Như Minh

Ít nhất 10 người chết và 23 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc này.
Theo thông tin ban đầu, một xe container biển kiểm soát Khánh Hòa kéo rơ móc chạy hướng Bắc - Nam sau khi va quẹt với xe khách giường nằm Hoàng Long chạy chiều ngược lại, tiếp tục tông trực diện vào xe khách của HTX vận tải ô tô Tiến Bộ Thái Bình đi cùng chiều với xe Hoàng Long.
Tại hiện trường xe container và xe khách biển số Thái Bình bị lửa thiêu rụi. Thùng container nằm chắn ngang đường gây kẹt xe.
Đến sáng nay, Trưởng Công an huyện Bắc Bình Nguyễn Văn Lãng xác định có 10 người tử vong, trong đó 8 người kẹt trong xe chết cháy, 2 người tử vong sau khi được chuyển đi bệnh viện, 23 người khác bị thương nặng hiện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Hiện trường tan hoang sau vụ tai nạn - Ảnh: Như Minh

Được biết xe khách thuộc HTX vận tải ô tô Tiến Bộ tỉnh Thái Bình, chạy tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu - Thái Bình do Vũ Mạnh Hùng (sinh năm 1971, ngụ TP. Thái Bình) làm chủ. Theo những người còn sống sót, mọi người đang ngủ thì nghe một tiếng nổ lớn, toàn bộ hành khách bị nhồi về phía trước, khói bắt đầu bốc lên trong sự hoảng loạn của hành khách.
Đến 8g30 sáng nay giao thông hai đầu Bắc - Nam qua địa bàn xã Hồng Sơn vẫn còn ùn tắc. Việc khám nghiệm hiện trường lấy mẫu ADN những người chết cháy để nhận dạng được các cơ quan chức năng tiến hành rất khẩn trương.
Xe khách bị thiêu rụi sau vụ tai nạn - Ảnh: Như Minh

Xe cẩu được huy động để dọn dẹp hiện trường - Ảnh: Như Minh

Công an đang khám nghiệm, lấy mẫu AND những người chết cháy - Ảnh: Như Minh

Nguồn tin từ CSGT tỉnh Bình Thuận cho biết cả hai tài xế xe container và xe khách của HTX vận tải ô tô Tiến Bộ Thái Bình cùng tử nạn.
Thi thể các nạn nhân sau khi khám nghiệm đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương tìm cách liên lạc với thân nhân của những người tử vong để xác minh danh tính nạn nhân.
Đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đang dốc sức chữa trị cho những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc này.
Khoảng 10g30 sáng cùng ngày, giao thông trên đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc xã Hồng Sơn đã trở lại bình thường.
Đế 13g30 chiều cùng ngày, hai nạn nhân tử vong là bà Đỗ Thị Tá (61 tuổi, quê Thái Bình) và chị Trần Thị Phương (45 tuổi, quê Thái Bình) đã được thân nhân nhận diện qua quần áo và những vật dụng trên người. Cả hai nạn nhân xấu số này đã được đưa về quê an táng.
Người nhà nạn nhân cho biết bà Tá, chị Phương và một số người khác đi máy bay vào Bà Rịa - Vũng Tàu dự tiệc cưới, lúc về cả hai người cùng đi chung trên chuyến xe định mệnh này.
14g chiều, thân nhân đã nhận ra thi thể của tài xế xe container Trần Thanh Thiên (22 tuổi) từ chiếc dây chuyền tại hiện trường.
Đến 14g10, 8 nạn nhân xấu số đã xác định được danh tính. Như vậy vẫn còn 2 nạn nhân chưa được nhận dạng.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.
Chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc và trao số tiền hỗ trợ cho những nạn nhân bị thương mỗi người 1 triệu đồng.
UBND và Hội Chữ Thập Đỏ tình Bình Thuận quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân tử nạn 5 triệu đồng/ người, nạn nhân bị thương nặng 3 triệu đồng/người, người bị thương nhẹ 2,5 triệu đồng/ người, và hành khách trên xe may mắn thoát nạn được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Danh sách những người tử nạn
1. Đỗ Thị Tá (61 tuổi, quê Thái Bình)2. Trần Thị Phương (45 tuổi, quê Thái Bình)3. Trần Thanh Thiên (22 tuổi, tài xế xe container)4. Nguyễn Văn Miên (58 tuổi, Hậu Lộc, Thanh Hóa)5. Bùi Xuân Ly (41 tuổi, quê Thái Bình)6.Hồ Văn Năng (sinh năm 1992)7. Nguyễn Thành Trường (Bình Thuận)8. Phan Thị Hương (Sinh năm 1992, Thach Hà, Hà Tĩnh)Còn hai nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính
Danh sách nạn nhân bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận
1. Bùi Xuân Trường, 62 tuổi, Nam, Thái Thụy, Thái Bình2. Bùi Minh Thuận, 29 tuổi, Nam, Vũng Tàu3. Mã Văn Tuấn, 30 tuổi, Nam, Long Thành, Đồng Nai4. Vũ Mạnh Hùng, 39 tuổi, Nam, Thái Bình5. Phan Văn Tuân, 37 tuổi, Nam, Thái Bình6. Đỗ Thị Tho, 44 tuổi, Long Thành, Đồng Nai7. Mã Văn Thuận, 26 tuổi, Đồng Nai8. Hồ Văn Đồng, 21 tuổi, Nam, Nghệ An9. Lê Thị Đào, 57 tuổi, Nữ, Nghệ An10. Nguyễn Thị Thoan, Nữ11. Đào Thị Còi, 77 tuổi, Nữ, Yên Bái12. Nguyễn Thị Hằng, 34 tuổi, Nữ, Thừa Thiên - Huế13. Nguyễn Thanh Hải, 49 tuổi, Nam, Thái Bình14. Mã Thị Thủy, 35 tuổi, Nữ, Đồng Nai15. Lê Văn Minh, 44 tuổi, Nam, Thanh Hóa16. Nguyễn Thị Nữ, 45 tuổi, Nữ, Thừa Thiên - Huế17. Một nạn nhân khoảng 3 tuổi, Nữ (chưa xác định được danh tính)18. Nguyễn Thị Mùi, 46 tuổi, Nữ, Thừa Thiên - Huế19. Nguyễn Thị Hoàn, 21 tuổi, Nữ, Nghệ An20. Nguyễn Văn Khải, 51 tuổi, Nam, Vũng Tàu21. Nguyễn Minh Hùng, 24 tuổi, Nam, Nghệ An22. Lương Văn Công, 22 tuổi, Nam, Nghệ An
5 người bị thương còn tỉnh táo có mặt tại hiện trường
1. Mai Đức Lượng (17 tuổi, xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) 2. Đỗ Mạnh Thắng (25 tuổi, Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình)3. Đặng Thanh Hiền (16 tuổi, Vĩnh Hanh, Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận)4. Đoàn Văn Tuân (29 tuổi, quê Nông Cống, Thanh Hóa)5. Dương Đình Tiến (24 tuổi, Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Không có nhận xét nào: