Pages

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Xem tên lửa “Bầy sói” phòng vệ bờ biển Việt Nam. Club – M

Theo: periscope2.ru
-
Chiến thuật bầy sói” !
Hệ thống Bastion mang đạn tên lửa hành trình siêu âm bám biển dùng động cơ phản lực tĩnh Yakhont 3M55E có khả năng tiêu diệt các loại chiến hạm từ tàu đổ bộ, tàu vận tải yểm trợ, cụm tàu chiến và máy bay thuộc nhóm tấn công, cũng như diệt các mục tiêu hạm tàu đơn lẻ ở cự ly đến 300 km. Tên lửa của hệ thống Bastion-P có 2 loại hành trình bay cơ bản: hành trình bay tầm thấp có tầm bắn xa khoảng 120km, và hành trình bay hỗn hợp có tầm bắn xa khoảng 300km. Tên lửa thuộc loại “bắn – quên”, sử dụng chiến thuật “bầy sói” và chống nhiễu điện tử mạnh.
“Bắn quên” :Hệ thống bệ phóng chỉ việc nhấn nút cho tên lửa bay ra, sau đó tên lửa tự tìm và lao vào mục tiêu. Trong toàn bộ hành trình bay của tên lửa không có bất cứ một mối liên hệ nào vơi tổ hợp bờ biển.

-Bầy sói: Chiến thuật phóng loạt ít nhất 2 đạn ,trong quá trình tấn công mục tiêu , một trong số các quả đạn được phóng đi sẽ bay lên cao chiếu xạ vào mục tiêu để “dẫn đường” cho quả đạn còn lại tấn công: mục đích là hạn chế hệ thống phòng thủ của đối phương phát hiện.
http://periscope2.ru/pics/100601-1.jpg

http://periscope2.ru/pics/100601-3.jpg
http://periscope2.ru/pics/100601-4.jpg
Rosoboronexport và Liên hiệp khoa học sản xuất chế tạo máy (NPO Mashinostroenia) đã hoàn tất hợp đồng cung cấp cho Việt Nam 2 tổ hợp phòng thủ bờ biển di động Bastion. Hợp đồng được 2 bên ký kết vào năm 2005, tổ hợp Bastion đầu tiên đã được phía Nga giao cho Việt Nam vào năm 2010.
Nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ với xác suất 100%, những người điều khiển Bastion-P thường sử dụng chiến thuật “bầy sói”. Khi đó, có ít nhất 3 quả tên lửa Yakhont được phóng đi, một quả sẽ bay cao, bật radar chủ động dẫn đường cho 2 quả còn lại hạ gục mục tiêu.
Không chỉ vậy, loại tên lửa này có khả năng độc lập phân cấp mức độ nguy hiểm và lựa chọn mục tiêu dựa vào dữ liệu chiến đấu rất phong phú, có thể nhận dạng tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu đổ bộ tới tàu vận tải…
Trong trường hợp đối phó với biên đội tàu chiến, sau khi tiêu diệt mục tiêu chính, những tên lửa còn lại sẽ tự động tiến công những mục tiêu khác, không để xảy ra tình trạng 2 tên lửa tấn công 1 mục tiêu cùng lúc. Do đó, khi tác chiến kíp chiến đấu của Bastion-P chỉ cần “bắn và quên”.
Về tính năng của tên lửa thuộc tổ hợp bastion thì như đã trình bày, không có chuyện đánh hội đồng đâu .Vì chỉ cần 1 quả đạn là đủ hạ 1 tàu cỡ tàu sân bay rồi, nhược điểm của nó là khi bắn vài quả đạn vào 1 tốp tàu thì mỗi tàu chỉ được hưởng 1 quả, không có chuyện nhiều hơn 1 đạn cùng đánh vào 1 mục tiêu. Cái này đã được hệ thống điều khiển bắn nạp tham số của từng mục tiêu cho từng quả đạn trước khi phóng. Qua thử nghiêm vơi mục tiêu cự ly 300 km, tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu cỡ một tấm bảng trong phòng học.

Không có nhận xét nào: