Pages

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Giám đốc Công ty TNHH Tuần Châu Bùi Đình Quyên TỐ CÁO UBND phường Hùng Thắng THAM NHŨNG chiếm đất






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-
ĐƠN TRÌNH  VÀ TỐ CÁO ĐỀ NGHỊ
“ Về hành vi  cố tình phá hại taì sản của  nhà nước và của nhân  để  tham những hòng chiếm đoạt tài sản của  nhà nước  và nhân dân một cách có chứng cứ  tại địa bàn phường Hùng thắng “
Kính gửi : – Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh
– Ủy ban kiểm tra đảng tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh
– UBND tỉnh Quảng Ninh
– Sở môi trường tỉnh Quảng Ninh
– Sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh
– Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh
– Sở công an tỉnh Quảng Ninh
– Uỷ ban kiểm tra đảng thành ủy thành phố Hạ Long
– Ban tổ chức thành ủy thành phố Hạ long
– Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh
– UBND thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
– Công an thành phố Hạ long tỉnh Quảng Ninh
– Viện kiểm sát thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
– Đảng ủy phường Hùng Thắng thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
– Phòng Qũi đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
– UBND phường Hùng Thắng thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
– Phòng nội vụ thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
Mặt trận tổ Quốc  thành phố Hạ Long :  Mặt trân tổ quốc  tỉnh Quảng Ninh
………………………………………………………………………….
Người  làm đơn Đình Quyên
Nơi ở : Tổ 5 khu 3 phường giếng Đáy thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
Nơi làm việc Công ty TNHH Tuần Châu
Số giấy phép kinh doanh : 22.02,00889 Đăng ký tại Quảng Ninh
Địa chỉ trụ sở : Tổ 15 khu 3 Phường Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh.
Điện thoại : 0333 649958 Di động : 01686 032 868 số thuế MST:5700540338
Đại diện : Bùi Đình Quyên Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Tuần Châu

                                       Nội Dung  trình –tố cáo – đề nghị

Nội dung trình  bày  sự Việc :
Ngày 1/9/2012 âm lịch ( khoảng 13 /10/2012 dương lịch ) tôi đi thắp hương ngôi miếu ở tổ 12 khu 4 phường Hùng Thắng  cùng 1 người nữa .  có thăm khu đồi trồng cây của nhà : Chính là biên giới  phường hạ Khẩu  và phường Hùng thắng  ngày xưa nay là   biên   giới biên   khu 4 a và khu 4b Phường Hùng thắng  (  cũng   gần biên   giới  khu   đồi  cây thông lấy nhựa của lâm trường Hòn Gai  khoảng 40 năm tuổi )  Hai bờ biên   giới  này   Được  được chia bởi hàng trăm m  hào Quân  sự  đào từ thời  kháng chiến chống Mỹ : có chiều sâu  khoảng 1.3m , chiều ngang  khoảng 1m , bên cạnh là trận địa pháo cao xạ : Chúng  tôi đang ngồi  dừng  chân nghỉ  thì nghe thấy  có tiếng máy xúc,   đang xúc đất ở  gần : Tôi và ông bạn  tò mò  RA xem thì thấy có 1 cái máy cỡ to đang phá đất  đồi cách đó là  trên 100 m : Vài hôm sau  tôi định  đi báo với các cơ quan  nhưng cơn bão ập đến
Ngày 2 7/10 /2012 tôi đi kiểm tra  lại hiện trường để báo cáo cho chính xác : Thấy  họ đã   dùng  máy đào được  thêm   được  hàng  ngìn m vuông ,  có chỗ đào đồi có độ  sâu là  gần 10 m , trông rất đáng sợ  : Họ đã    đào tới  bờ hào quân sự , phá vỡ 1 bên  bờ hào quân sự khoảng 10m . Kinh hoàng quá,  tôi về lấy máy ảnh chụp gần trăm kiểu Ảnh ( khảng định họ   đào khu đồi  này lần 1  phải từ thời gian  28/9/ 2012 đến  ngày 14/10 /2012.
sau  đó tôi viết   đơn tố cáo  và  thông báo vụ  việc  này vào  khoảng ngày 16/10/2012 đưa nên  mạng  intemet và gửi  tới 500 Email trong  cả nước  trong đó có   khoảng 100 Email  cho  các cán bộ và cơ quan  trong tỉnh Quảng Ninh . ( vụ việc xảy ra : Đúng trong  các ngày Hội nghị trung ương 6 của  trung ương đảng Đang họp )
Sau  đó tôi tức tốc lên công an  báo cáo  và lên UBND Phường báo cáo   với cán bộ chủ chốt  và đề nghị  lên  kiểm tra và  phải cho dừng hành vi này ngay lập  tức :  Cụ  thể : Tôi  Bùi Đình Quyên có lên gặp trực tiếp báo cáo cụ thể vụ việc về phá đồi cây với ông Phạm  Văn  Tươi Trưởng công an phường , ông Nguyễn Văn Thông bí thư Đảng ủy , ông Nguyễn Tiến Thông Phó chủ tịch , ông Dương phụ trách nhà đất phường Hùng Thắng thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh : Đồng đề nghị ngăn chặn hành vi này ngay lập tức
Vì Đây là khu  đồi  du lịch  cạnh vịnh Hạ Long và là điểm thiết   yếu  Quân sự  của thành phố Hạ Long  tỉnh Quảng Ninh : Năm xưa : Tại đây  công ty sản xuất  Hạ Long ( Bin)  đã đào  đất   đồi trái phép  trên 2 ha :  KHÁCH du lịch đi qua trông như một  miếng  ghẻ  nở, hắc lào của  khu đồi Du lịch  xanh mướt : Họ đã lấy đất đổ trái phép  xuống  rừng ngập mặn biển Hạ long  14 ha
Đến nay tỉnh Quảng Ninh chưa sử lý : Thực  ra bây giờ họ lấn  trái phép khoảng  gần 30ha  đất ( tôi đã chụp ảnh từng thời gian một để làm  tài liệu ): dần dần  đất trái phép ,hợp  pháp hóa  để bán ( 1m  vuông hàng chục triệu đồng )?  Việc này các cơ quan của trung ương  có thẩm quyền  đều biết cả , nhân dân Quảng ninh có đủ  chứng cứ chứng minh sự việc có tính pháp
vì  : Bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng  mới đọc về luật đất đai mới chưa được bao lâu trên truyền hình  : Có nghĩa là bút chưa ráo mực .  một số Cán bộ Chính quyền và Đảng ủy phường Hùng Thắng thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh : Cạnh bờ biển Vịnh Hạ Long  kỳ quan  thiên nhiên thế  giới , vẫn tiếp tục để cho máy xúc vào đồi du lịch trái phép để phá hại đất đai  đồi  cây xanh du lịch .hòng trụ lợi về sau gần 1 ha ( hàng chục  tỷ đồng  trong thời gian ngắn ), họ vẫn tiếp tục làm sai, sau khi tôi đã  báo  cáo và đề nghị ngăn chặn  lần 1 vào ngày 28 /10/2012   Đồng đề nghị ngăn chặn hành vi này ngay lập tức
Nhưng đến hôm nay ngày 14/11/2012 tôi thăm quan thì thấy họ vẫn cố tình để đèn xanh cho Máy vẫn tiếp tục ủi đất trái pháp luật phá hại đồi du lịch Hùng Thắng , vì hiện trường đất vẫn còn mới tinh , lá cây bị phá vẫn còn xanh : Họ đã  cho máy phá cả 2  bờ hào quân sự  dài khảng 20 m ( có khảng  gần 200 bức ảnh để chứng minh phá đồi 2 lần và   lần 2  là  lần cố tình và có  dấu hiệu  chứng cứ là có tổ chức , nếu  không có biện pháp khả thi ngăn chặn  ngay  thì lần 3 sẽ xảy ra  tiếp , rồi sẽ  tiến tới chiếm đoạn quyền  sửng dụng đất đai của các công dân bên cạnh và đồi thông của nhà  nước , xóa sổ 1 điểm thiết yếu Quân sự  của tỉnh Quảng Ninh  : Như vậy là nhiều cán bộ cấp cơ sở đã chống lại đường lối của Đảng và pháp luật ngay từ trứng nước của hội nghị trung ương 6 của Đảng kết thúc ngày 15/10/2012 một cách có tổ chức và cố tình
Hôm nay đã chứng minh họ có hành vi sai trái ngay trong ngày Quốc hội Đang Họp , đã thấy rằng họ vẫn cố tình chống đối đường lối mơí của Đảng và Nhà nước một cách bình thường và mang tính thách thức : Hỏi rằng tới đây ai là người chỉnh đốn được Đảng Viên ở Phường Hùng thắng và ở thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh này : Dựa trên cơ sở nào , thực chất họ chẳng coi pháp luật của nhà nước là gì ,họ chẳng coi kỷ luật Đảng và nhân dân là gì , kể cả Quốc hội đang họp cũng không là gì cả : Vì bè cánh của họ to lắm , nhất là họ đang lắm chức quyền thực lực, sát xườn với nhân dân
Tôi cho rằng hành vi này là có dấu hiệu chứng cứ tham nhũng mang hàm ý chính trị  và kinh tế rất rõ ràng và trắng trợn ?Thể hiện họ đã chống lại pháp luật và đường lối mới của Đảng và Nhà nước là 100% ngay từ trứng nước và ngay tức thì để cố tình tạo tiền Lệ cho thời gian tới , họ tiếp tục sai phạm , vẫn tiếp tục thoái hóa biến chất hòng trục lợi về nhiều mặt bình thường và có tổ chức , nhân  dân phải cam chịu lép vế  ( ý rằng tiền là trên hết ),  Nếu tư tưởng của các  cán bộ Đảng Viên  hiện hành  còn như vậy thì  : RẤT CỰC KỲ NGUY HIỂM CHO ĐẢNG VÀ CHO CHẾ ĐỘ CỦA TA : Nói cách khác là : Cán bộ thoái hóa , vẫn không thay  đổ , chứng nào vẫn tật ấy /  thật sự là không hề thay đổi , có khi còn táo bạo hơn , tinh vi hơn , nguy hiểm hơn xưa
Không còn cách nào khác tôi đành viết đơn tố cáo nội dung đúng thực tế , nộp  đơn này vào ngày 16/11/2012 cùng những bức ảnh  đại diện đã chụp được ? theo  thinh  thần : Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về chính sách, pháp luật đất đai cụ thể như sau  đã nêu :
10- Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
Các cơ quan có thẩm quyền phải tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tố tụng hành chính, tố tụng dân sự; công bố công khai kết quả giải quyết.
Củng cố, kiện toàn hệ thống thanh tra đất đai, toà án các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ xét xử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ thanh tra viên, cán bộ xét xử, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chế tài xử lý đủ mạnh đối với các trường hợp vi phạm.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các cấp uỷ đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết và tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Trong năm 2013, Bộ Chính trị chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 16-6-2003 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh để có phương án tổ chức lại các nông, lâm trường, có cơ chế, chính sách để bảo đảm sử dụng đất lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003; đồng thời rà soát, hoàn thiện các đạo luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện trong phạm vi cả nước.
- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ, có hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết và kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
- Các ban đảng ở Trung ương theo chức năng giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. “  HẾT TRÍCH
YÊU CẦU: Các cơ quan kính gửi trên  phải  cử   người   trực tiếp sang hiện trường kiểm tra sử lý  nghiêm minh :  Tuy vụ  án này không lớn về kinh tế như có tầm vĩ mô lớn về chính trị  theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6  về chỉnh   đốn Đảng  là tiền đề cho cả nước thực hiện tốt  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 : Đơn này được  gửi đến các cơ qua trên và gửi trên  mạng inrtemet toàn cầu “ gửi  tới 2000Email trong  cả nước trong đó có   khoảng 100 Email  các cán bộ và cơ quan  trong tỉnh Quảng Ninh  trong đó có 300 cơ quan báo  chí “ Đề nghị  các lãnh đạo thực hiện nghiêm túc cho : Nếu làm chiếu lệ : Đương nhiên nhân dân sẽ có biện pháp  vì thời này  không còn thời gian nhiều nữa : nhân dân phải hành động , bằng cách  tố cáo từng người một  với những bằng chứng cụ thể đang nắm chắc trong tay (tài liệu được cất giữ rất cẩn thận )

Không có nhận xét nào: