Pages

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

29.11, xử phúc thẩm giáo sư Phạm Minh Hoàng

29.11, xử phúc thẩm giáo sư Phạm Minh Hoàng

VRNs (17.11.2011) - Sài Gòn - Luật sư Trần Vũ Hải cho biết ông sẽ cố gắng hết sức trong phiên phúc thẩm này để giáo sư được tự do sớm nhất vì giáo sư chỉ tham gia đảng Việt Tân khi còn ở bên Pháp, một công dân Pháp, còn việc hoạt động của giáo sư Hoàng tại Việt Nam thì không nên quy kết là chống nhà nước Việt Nam. Hiện nay giáo sư Hoàng có nguyện vọng chăm sóc cho gia đình, một mẹ già, một người anh bị bệnh và con còn rất nhỏ, nên đề nghị tòa án xem xét cho anh làm tròn nghĩa vụ một người con, một người cha. Đó là việc rất nhân đạo và rất là cần thiết, nên luật sư Hải sẽ tiếp tục đi theo hướng đó.
Lúc 15:42 ngày 16.11.2011, Thomas Việt, VRNs, có cuộc phỏng vấn với luật sư Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa cho giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng. Ls Hải cho biết ông được thông tin phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 29.11.2011 này, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, cùng địa chỉ với tòa sơ thẩm (Địa chỉ: 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Sài Gòn, Ðiện thoại: (08) 3829.8545 Fax: (08) 822.5132 ). Về thành phần tham dự thì Ls Hải cho biết là vợ của giáo sư, chị Lê Thị Kiều Oanh, có thể được mời tham dự.

Qua SMS với bà Lê Thị Kiều Oanh, thì được biết phiên tòa sẽ bắt đầu lúc 7:30 ngày 29.11.2011, đến nay bà Kiều Oanh vẫn chưa nhận được giấy mời hay giấy báo chính thức về phiên phúc thẩm ngày 29.11 tới. Bà Kiều Oanh còn cho biết “Vì lý do riêng nên không muốn trả lời báo chí”.
Cũng cần nhắc lại là giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng, một giảng viên toán ứng dụng gần 10 năm tại đại học Bách Khoa Sài Gòn, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ được thành lập theo sắc lệnh, ký vào tháng 6 năm 1957 thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Ông bị bắt ngày 13.08.2010 tại nhà riêng (http://www.youtube.com/watch?v=kKLuEgJBXZw). Phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 10.08.2011, chỉ sau 4 giờ xét xử, giáo sư bị tuyên án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế (http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/giao-s%C6%B0-phero-ph%E1%BA%A1m-minh-hoang-b%E1%BB%8B-k%E1%BA%BFt-an-3-nam-tu-giam/).
Sau đó bộ ngoại giao Pháp đã yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho giáo sư đến 3 lần và hơn 10 tổ chức nhân quyền và tự do báo chí đã lên tiếng bảo vệ giáo sư (http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/ba-ki%E1%BB%81u-oanh-khong-ai-d%E1%BB%93ng-tinh-v%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%A3n-an-n%E1%BA%B7ng-n%E1%BB%81-ma-vi%E1%BB%87t-nam-da-k%E1%BA%BFt-an-ch%E1%BB%93ng-toi/).

Không có nhận xét nào: