Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Cập nhật tình hình Thái Hà 4/11/2011


 Ngay sau khi nhận được tin Giáo xứ Thái Hà bị khủng bố, giáo dân tấp nập đổ về Thái Hà hỗ trợ, họ đến từ tất cả các hướng và tạo thành một sức mạnh buộc bọn côn đồ được chỉ đạo của chính quyền phải rút lui.
Thậm chí, khi một người đóng cổng Nhà thờ lại, bọn chúng đã hoảng hốt kêu đưa búa để phá cửa nhằm thoát thân.
Cần phải hiểu rằng đám côn đồ được thuê này chỉ hành động vì sự ngu xuẩn và thiếu thông tin cũng như thiếu lương thiện và lý do chính là vì tiền. Vì vậy chúng hết sức hoảng sợ nếu gặp phải sự phản kháng của giáo dân.
Nhiều người đã chỉ rõ rằng việc khủng bố nhà thờ Thái Hà chiều 3/11/2011 hôm qua là nhằm dằn mặt Nhà thờ lấy cớ tuyên truyền bôi nhọ các linh mục, tu sĩ và giáo dân ở đây nhằm để nhà thờ tê liệt ý chí đòi công lý mà tiến hành cướp tu viện được yên ổn.

Thế nhưng, nhà cầm quyền Hà Nội đã tính nhầm nước cờ. Ngay khi vụ khủng bố vào Nhà thờ Thái Hà xảy ra các trang điện tử như Nữ Vương Công Lý, Dân làm báo… và hệ thống Facebook đã loan truyền nhanh chóng tin này khắp năm châu. Giáo dân Thái Hà không nao núng quyết tâm của mình làm rõ trắng đen vụ việc mượn và cướp ở đây.
Không có bất cứ một nhà nước đàng hoàng nào lại từ mượn rồi cướp đoạt tài sản của tổ chức tôn giáo. Nhà cầm quyền càng giở những trò bẩn thỉu, hèn hạ thì bộ mặt nham nhở của họ càng bị phơi bày trước nhân dân và dư luận quốc tế.
Vài hình ảnh Thái Hà sáng 4/11/2011:
Nhiều nơi, các linh mục, tu sĩ, giáo dân nhận được thông tin đã kịp thời về Thái Hà để tiếp sức hỗ trợ tinh thần cho Thái Hà:
Linh mục Nguyễn Văn Thật từ nơi mục vụ xa xôi nghe tin đã về Thái Hà
Các linh mục các giáo phận khác cũng kịp thời về hiệp thông với Thái Hà
Các sơ Dòng Mến Tháng giá về hiệp thông với Thái Hà
Trước tình hình bị khủng bố bằng bạo động, nhóm bảo vệ Lê Tùy được thành lập nhằm bảo vệ an ninh
Lắp đặt các thiết bị, sửa chữa điện
Hậu cần

Không có nhận xét nào: