Pages

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Con trai Gaddafi al-Islam bị bắt ở Libya

Saif al-Islam
Saif al-Islam là con trai cuối cùng của Đại tá
Gaddafi bị bắt hoặc bị giết.
Con trai của Đại tá Gaddafi, Saif al-Islam đã bị bắt, theo các quan chức từ Chính phủ lâm thời của Libya.
Saif al-Islam đã bị bắt ở gần thị trấn Obari ở miền nam của nước này, các quan chức cho biết.

Con trai của cựu lãnh đạo Gaddafi là thành viên chủ chốt cuối cùng của gia đình Gaddafi bị bắt hoặc bị giết.
Saif bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người trong cuộc nổi dậy của nhân dân Libya chống lại cha ruột của ông ta, đại tá Gaddafi.

Quan chức thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC), Bộ trưởng Tư pháp Mohammed al-Allagui, nói Saif al-Islam đã bị giam giữ cùng với một số vệ sĩ, theo hãng tin Reuters.
'Sức khỏe tốt'
Saif al-Islam
Saif al-Islam bắt tay các ủng hộ viên ở Libya ngày 23/8/2011.
Các quan chức tân chính quyền Libya cho hay Saif al-Islam đã được đưa đến thành phố Zintan ở mạn bắc đất nước.
Con trai của cựu đại tá Gaddafi có sức khỏe tốt, Bộ trưởng tư pháp Libya được tường thuật nói.
Một chỉ huy của lữ đoàn Zintan, liên minh với NTC, cho hay tại một cuộc họp báo rằng Saif al-Islam đã bị bắt khi các trợ lý đang cố gắng đưa ông này "tẩu tán" trái phép qua đường quốc gia láng giềng Niger, theo hãng tin Associated Press.
Con trai của cựu lãnh đạo đã đào tẩu kể từ khi lực lượng NTC tiến chiếm thủ đô Tripoli từ hồi tháng Tám.
Saif al-Islam bị ICC phát lệnh truy nã vì các tội danh gián tiếp là "đồng thủ phạm" giết người và khủng bố, phạm tội ác chống lại nhân loại.
Từ 15 đến 28 tháng Hai, các lực lượng an ninh của Gaddafi tiến hành các cuộc tấn công "có hệ thống" chống lại thường dân, Saif al-Islam đã nhận và tiến hành các sứ mạng cần thiết để đảm bảo các kế hoạch đàn áp và tấn công thường dân này hoàn tất.

Không có nhận xét nào: