Pages

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Những Biến Chuyển Qua Các Năm Thìn Trong Việt Sử

Ngày 4-4-1976, một biến cố cực kỳ quan trong đã xảy ra tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Trong dịp lễ Thanh Minh năm đó, dân chúng cả nước kéo về thủ đô, mượn danh nghĩa truy điệu cố Thủ tướng Chu Ân Lai và vợ thứ của Mao Trạch Đông là Dương Khai Tuệ đã chết trong cuộc chiến chống Nhật, để biểu tình chống Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Vân và Diêu Văn Nguyên, lúc đó vẫn còn đang nắm quyền sinh sát trong Thường Vụ Bộ Chính Trị và Chính Phủ. Cuộc xuống đường tự phát đòi tự do dân chủ và tiêu diệt ‘ Tứ Nhân Bang ‘ của hàng vạn đồng bào cả nước, trong đó có đông đảo sinh viên học sinh, trí thức tham dự.. Đoàn người biểu tình trong tay chỉ có những tấm biểu ngữ và các vòng hoa truy điệu đòi quyền sống để đối mặt với lực lương Cảnh sát Dã chiến, Cảnh vệ , Dân quân.. được trang bị vũ khí lên tới răng. Những tiếng hô to ‘ đã đảo khủng bố, độc tài ‘ hòa lẫn trong tiếng nổ của đủ mọi thứ súng từ thượng liên, súng truờng cho tới lựu đạn, đã biến Quảng trường Thiên An Môn thành cánh đồng xác chết đầm đìa máu người. Ngày Tết Thanh Minh trong thiên đường xã nghĩa Bắc Kinh năm 1976 là thế đó với số người biểu tình chống cường quyền, bị thương vong lên tới hàng ngàn người. Sau đó lúc nữa đêm, Đảng ra lệnh thanh toán thủ tiêu mọi chứng tích của mạng người lá rụng, để ngày mai các công cụ tuyên truyền của đảng lại có dịp tuyên dương chiến tích và tiếp tục lừa bịp dư luận.

Ngày 8 tháng 8 năm 1988, phong trào đòi dân chủ của tuổi trẻ Miến Điện lại bùng nổ dữ dội, cơ hồ làm rung chuyển nền móng của bọn quân phiệt cầm quyền. Cuộc xuống đường lần đó được sự lãnh đạo của chư vị tăng ni Phật Giáo. Lần nữa quân đội đã tàn sát đoàn biểu tình giết chết hơn 3000 người tham dự.
Hai biến cố đẵm máu trên đều xãy ra trong năm Thìn..như báo hiệu một năm con Rồng sắp tới (2012) đầy tai ương hiểm họa cho nhân loại, do chính tham vọng đế quốc và bá quyền của Tàu đỏ gây ra..
-Mậu Thìn (248) Bà Triệu Thị Trinh cùng anh là Quốc Đạt, nổi lên chống lại giặc Ngô tàn ác tại quận Cửu Châu (Thanh Hóa)
-Mậu Thìn (548) Vua Lý Nam Đế của nhà Tiền Lý mất ở Khuất Liên . Triệu Quang Phục thay thế nắm giữ binh quyền xưng là Việt Vương tiếp tục chống quân Lương . Nước Funan, một quốc gia rộng lớn ở phía nam bán dảo Đông Dương bị nước Chenla (Chân Lạp) tiêu diệt nhưng Châu Panduranga (Khánh, Ninh, Bình Thuận) lọt vào tay nước Chiêm Thành .
-Mậu Thìn (608) Nhà Đường đổi Giao Chỉ (VN) thành An Nam đô hộ phủ ..
-Canh Thìn (860) Quan nhà Đường là Lý Hộ thay thế Vương Thức làm Kinh lược sứ An Nam .
-Giáp Thìn (944) Ngô Vương Quyền, người đã có công đánh đuổi quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở đầu nền tự chủ cho Việt Nam mất thọ 47 tuổi, làm vua được 6 năm . Dương Tam Kha cướp ngôi cháu, khiến cho đất nước lại rơi vào cảnh chém giết lẫn nhau của loạn 12 sứ quân .
-Mậu Thìn (968) Vạn Thắng Quân Đinh Bộ Lĩnh đánh tan 12 sứ quân, lên ngôi vua xưng hiệu Đinh Tiên Hoàng . Đổi tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư (Ninh Bình) ..
-Nhà Tống nhân dịp vua Đinh Tuệ còn thơ ấu đem quân chiếm Đại Cồ Việt . Thập Đạo Tướng quân Lê Hoàn được triều đình tôn lên làm vua dẹp yên được giặc Tống .
-Bính Thìn (1076) Đại tướng Lý Thường Kiệt viết bản tuyên ngôn đầu tiên của dân tộc VN qua bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, trong khi ông cùng với ba quân và toàn dân đang chiến đấu với quân Tống . Vua Lý Nhân Tông lập ra trường Quốc Tử Giám tại kinh đô Thăng Long để đào tạo nhân tài ra giúp nước .
-Vua Lý Nhân Tông phong Thiền sư Khô Đầu là quốc sư Đại Việt, cố vấn vua về chính trị, kinh tế và quân sự .
-Nhâm Thìn (1172) Vua Lý Anh Tôn tuần du khắp nước và cho người vẽ bản đồ Đại Việt ..
-Vua Lý Cao Tông sai quan Phùng ngự là Phạm Bĩnh đi vào Nghệ An dẹp loạn
-Nhâm Thìn (1232) Nhân dịp lễ Tiên Hậu, Trần Thủ Độ sai người đào hầm sẵn rồi làm nhà ở trên nền tre . Đoạn gọi tất cả tôn thất nhà Lý tới tế lễ, nền xập mọi người đều bị chôn sống .
-Vua Trần Thái Tông mở khoa thi Thái học sinh (tiến sĩ) để tuyển chọn nhân tài .
-Giáp Thìn (1304) Vua Trần Anh Tông thỉnh Trúc Lâm Thiền Sư vào đại nội để thọ giới Bồ Tát . Thiền sư chính là Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, người đã lãnh dạo quân dân Đại Việt hai lần tiêu diệt quân Mông Cổ khi chúng xâm lăng VN, đồng thời cũng là tổ thứ nhất của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử .
-Vì Chế Bồng Nga cứ hay sang đánh phá Đại Việt nên vua Trần Duệ Tông thống lãnh binh sĩ và chiến thuyền vào tận đất Chiêm đánh dẹp .
-Canh Thìn (1400) Hồ quý Ly cướp ngôi nhà Trần, đổi tên nước là Đại Ngu, dời đô về Thanh Hóa . Đã cho thi hành các cải cách tàn bạo về kinh tế, chính trị, quân sự và tài chánh .
-Giáp Thìn (1424) Bình Định Vương Lê Lợi chiếm được thành Nghệ An . Tướng nhà Minh là Lương Nhữ Hốt bỏ chạy về Tàu . Nước ta mở khoa thi đầu tiên để khảo hạch và xác định kiến thức cũng như đạo đức của Tăng, Ni Phật giáo .
-Mậu Thìn (1448) Người Bồn Man (Lào) xin nội thuộc Đại Việt . Cả nước bị hạn hán, vua Lê Nhân Tông và các quan đại thần đến chùa Báo Ân làm lễ cầu mưa
-Canh Thìn (1460) Các quan đại thần nhà Hậu Lê là Đinh Liệt, Nguyễn Xí mưu giết được Nghi Dân, rồi tôn con của vua Lê Thái Tôn là Bình Nguyên Vương lên ngôi tức là vua lê Thánh Tông, một trong những bậc minh quân vĩ đại nhất của VN .
-Nhâm Thìn (1592) Trịnh Tùng tế cáo trời đất, rồi rước vua Lê ra đánh Thăng Long, đuổi họ Mạc chạy lên Cao Bằng, chấm dứt tình trạng phân hóa của nước ta .
.-Giáp Thìn (1644) Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần ở Đàng Trong ra lệnh cấm đạo Thiên chúa và bắt giết các giáo sĩ ngoại quốc ở Hội An ..
-Bính Thìn (1676) Vua Lê Hi Tôn sai các quan tu chính lại bộ quốc sử với cái tên mới là Quốc Sử Thực Lục .
-Vì vua Lê Hi Tôn cấm đạo Thiên chúa nên người Hà Lan đã bỏ Phố Hiến (Hung Yên) về nước không buôn bán giao dịch với ta nữa .
-Nhâm Thìn (1712) Đời Lê Dụ Tôn, Trịnh Cương bắt những người Việt theo đạo Thiên chúa cạo trán và khắc bốn chữ vào mặt : “Học Hòa Lan Đạo”
-Giáp Thìn (1724) Trịnh Cương định lại các sắc thuế ở Đàng Ngoài như thuế về Nông, Lâm, Thổ và Khoáng sản .
-Bính Thìn (1736) Trịnh Cương sắc xây chùa Hộ Thiên và Hương Hải .
-Mậu Thìn (1748) Trịnh Doanh định lại thuế muối ..
-Loạn kiêu binh hoành hành ở ĐàngNgoài, gây nhiều tội ác khiến cho cơ nghiệp của Họ Trịnh cũng sụp đổ theo . Tại Đàng Trong, Giám mục Bá Đa Lộc mang Hoàng tử Cảnh là con trưởng của chúa Nguyễn Ánh sang Pháp cầu cứu .
-Nặc Ông Đôn mất, con là Nặc Ông Chân lên làm vua, đem nước Chân Lạp thần phục nước Xiêm, chống lại VN .
-Canh Thìn (1820) Vua Gia Long băng Hà . Thái tử Đảm lên nối ngôi tức là vua Minh Mang, cải thị Thư viện thành Văn thư phòng (Nội các) để vua cùng các quan đại thần bàn việc nước . Đời Minh Mạng lãnh thổ VN rộng hơn bao giờ hết, bao gồm một phần Lào và toàn thể nước Chân Lạp, giáp với Xiêm La và Mã Lai .
-Giáp Thìn (1844) Tướng Cecille và các giáo sĩ áp lực vua Pháp dùng vũ lực chiếm VN .
-Vua Thiêu, Trị xây thêm tại chùa Thiên Mụ (Huế) tháp bảy tầng gọi là Phước Duyên Bảo Tháp, đồng thời dựng chùa Diệu Đế ..
-Mậu Thìn (1868) Năm Tự Đức 21, Đinh Văn Điền người Ninh Bình dâng bảng điều trần xin vua cải cách và canh tân đất nước để chống lại ngoại xâm nhưng bị bác bỏ . Nguyễn Trung Trực đánh chiếm thành Rạch Giá do quân Pháp vừa cưỡng chiếm . Vua Tự Đức sai Nguyễn Văn Tường và Trần Tiến Thành vào Sài Gòn gặp La Grandier để tu chỉnh lại hòa ước 1862 . Làng Thanh Xuyên (Nghệ An) bị đốt phá vì có nhiều người theo đạo Thiên chúa .
-Nhâm Thìn (1892) Nguyễn Thiện Thuật rút khỏi chiến khu Hải Dương-Hưng Yên vì bị thực dân Pháp tấn công ráo riết . Toàn quyền La Nesseau và Thống tướng Duchemin đem quân lính tàu chiến bao vây chiến khu Yên Thế nhưng bị Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân chống cự mãnh liệt, nhiều sĩ quan và binh sĩ Pháp bị thương vong ..
-Giáp Thìn (1904) Một trận bão lụt kinh khủng phát xuất từ biển Tân Thành (Gò Công) lan sang Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Tân An và Vũng Tàu-Bà Rịa . Bão lụt tàn phá nhiều thành phố, làng mạc, giết hại nhiều người, gia súc trên cạn cũng như dưới biển . Tại Gò Công có 5000 người chết ..
-Binh Thìn (1916) Tù nhân chính trị tại Biên Hòa phá ngục, cướp vũ khí của quân Pháp rồi cùng với dân chúng và đảng viên Quang Phục Hội tấn công toàn tỉnh . Ở Sài Gòn, 300 người có vũ trang tấn công khám lớn, giải thoát cho Phan Xích Long . Tóm lại, Nam Kỳ nơi nào dân chúng cũng nương cơ hội đại chiến, nổi lên chống lại Pháp.
-Mậu Thìn (1928) Tổng bộ VN Quốc Dân Đảng thành lập khách sạn VN ở số 38 phố Hàng Bông (Hà Nội) để gây quỹ cũng như làm địa điểm hội họp của đảng viên .
-Ngày 9/12 mở đại hội toàn quốc : Xứ Nhu (Nguyễn Khắc Nhu) đảng trưởng, Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính (đảng phó) .Tuy nhiên quyền đảng trưởng vẫn do Nguyễn Thái Học nắm giữ.
-Đêm 30 mươi Tết, tên thực dân Bazin, chuyên dụ dỗ người Việt đi làm phu đồn điền cho Pháp tại Tân Thế Giới, Cao Miên và Nam Kỳ , bị đảng viên VNQDĐ hạ sát ngay nhà y ở số 110 phố Huế (Hà Nội) .
-Canh Thìn (1940) Nhật oanh tạc đoàn xe lửa chở quân Pháp từ hà Nội tới Lào Kay .
-Tại VN trong tháng 1, các đảng viên Cộng Sản đệ tam như Nguyễn Văn Cừ, Võ Đình Hiệu, Lê Duẫn, Vũ Thiên Tân, Lê Hồng Phong và Hà Huy Tập bị bắt giữ tại Phan Thiết và Sài Gòn . Tháng 2 Nguyễn Tất Thành qua bí danh Hồ Quang lộ mặt tại Côn Minh (Vân Nam) . Ngày 21/6 thống đốc Nam Kỳ là Veber ra lệnh đóng cửa các Thánh thất Cao Đài tại Vĩnh Long .
-ngày 20/7 Decoux thay thế Catroux làm toàn quyền Đông Dương . Sư đoàn 5 Ngự lâm quân Nhật đã tiến tới sát biên giới Hoa-Việt . Hiện diện trong đoàn quân trên có một đơn vị của Việt Nam Kiến Quốc Quân thuộc lực lượng Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội của Kỳ Ngoại Hầu Cường Đễ, do Trần Phước An, Trần Trung Lập chỉ huy .
-Ngày 29/3 Nhật tấn công Pháp tại Đồng Đăng, Lạng Sơn và đ ổ bộ lên Đồ Sơn (Hải Phòng)
-Ngày 30/10 cụ Phan Bội Châu từ trần tại Bến Ngự (Huế) . Ngày 21/12 Cộng Sản Việt Nam sử dụng lần dầu tiên lá cờ đỏ sao vàng . Ngày 28/12 Pháp xử bắn tại Lạng Sơn, lảnh tụ Kiến Quốc Quân là Trần Trung Lập .
-Nhâm Thìn (1952) Hải Quân VN được thành lập ngày 1/1 .Tại Washington DC Tổng thống Mỹ Truman và Thủ tướng Anh Churchill hop thượng đỉnh về vấn đề Đông Dương . Tại Paris, De Lattre chết vì bệnh ung thư . Ngày 23/1 Đại Đoàn 308 Việt Minh chiếm Hòa Bình khi quân Pháp rút về Hà Đông . Ngày 1/3 là ngày Phụ nữ VN, Hoàng hậu Nam Phương đọc diễn văn khai mạc –Quân đội VN khai giảng lớp Sĩ quan Hải quân đầu tiên trên tàu Dumont D’urville – Ngày 8/3 Trần Văn Hữu thành lập chính Phủ, đồng thời Quốc trưởng Bảo Đại ban hành nghị định số 19-QP bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Hinh làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia VN. Ngày 7/4 thành lập trường Quốc gia hành chánh tại Đà Lạt . Ngày 12/4 thành lập Bộ Tổng tham mưu QĐQGVN . Ngày 30/4 Hồ Chí Minh cử Nguyễn Lương Bằng làm Đại sứ tại Liên xô. Ngày 8/5 khánh thành Trung tâm Huấn luyện Không quân VN tại Nha Trang . Ngày 23/5 Mỹ viện trợ kinh tế cho VN 23,5 triệu đô la . Ngày 2/6 Bảo Đại giải tán chính phủ Trần Văn Hữu, lập chính phủ Trần Văn Tâm .
-Ngày 22/7 Trung Cộng không đồng ý gởi quân tiếp viện cho Việt Minh vì sợ xảy ra trường hợp Cao Ly tại VN.
-Một trận bão lụt tàn phá Thị xã Phan Thiết .
-VN ban hành luật Lao động, quy chế Nghiệp đoàn, chế độ phim ảnh và quay phim .
-Ngày 31/12 Quân đội VN có 147.800 người gồm 94.250 chính quy và 53.280 phụ lực quân .
-Giáp Thìn (1964) Từ tháng 1, chính phủ VNCH phát động chiến dịch chống trung lập và bài Pháp tại Sài gòn .- 28/1 De Gaulle công nhận Trung Cộng .
-3 giờ 30 sáng ngày 30/1, lấy lý do nhóm Dương Văn Minh ngã theo Pháp, Nguyễn Khánh, Nguyễn Chánh Thi, Cao Văn Viên …làm cuộc chính biến bắt Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Nguyễn Văn Vỹ … đem ra Huế và Đà Nẵng giam lỏng . Riêng Dương Văn Minh bị Khánh -Khiêm bắt từ chức, còn Nguyễn Ngọc Thơ cũng bị bắt tại Bộ Tổng tham mưu . VNCH lại nằm dưới sự sinh sát của Tam đầu chế Khánh-Khiêm-Minh .
-Một trận bão kinh hoàng tàn phá nhiều tỉnh ở cực bắc Trung phần, giết chết và làm mất tích trên 10.000 người . Tại tỉnh Darlac, bốn trại lực lượng Thượng Fulro nổi loạn, đồng thời với nhiều cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh tại Sài gòn
-Ngày 3/2 Việt Cộng tấn công QĐ. VNCH tại Tây Ninh và căn cứ Mỹ tại Kontum – 7/2 Rạp chiếu bóng Kinh Đô tại Sài Gòn bị VC đặt bom nổ làm chết 3 quân nhân Mỹ và 50 người khác bị thương nặng .
- Tháng 3 lại lộn xộn tại biên giới Miên-Việt
-Liên Xô và Pháp muốn cho Kampuchia trung lập để thủ lợi nhưng bị Anh, Mỹ bác bỏ, do đó Miên đoạn giao với Mỹ . Cũng kể từ đó Sihanouk nhắm mắt bỏ ngỏ để VC dùng lãnh thổ đặt cục R và xâm nhập vào VNCH . Tại Lào, ngày 19/4 Tướng Kouprasith Abhay và Siho Lan Phouthacoul thuộc phe hữu muốn đảo chánh nhưng bị Hoa Kỳ cấm, bắt ủng hộ Hoàng thân Souvanna Phouma thân Mỹ – Tháng 5 Mỹ oanh tạc Pathet Lào tại Cánh Đồng Chum – Ngày 2/5 đặc công VC làm chìm tàu chuyển vận trực thăng USS CARD trên sông Sài Gòn – Để tuyên truyền, Bắc Việt sáp nhập 2 Trung đoàn địa phương 271 và 272 thành Công trường 9 du kích VC .
-ngày 28/5 . Do sự can thiệp của Mỹ, Khánh miễn truy tố 4 Tướng Đà Lạt (Đôn, Đính, Xuân, Kim) nhưng bắt giải ngũ . Riêng Thiếu tá Nhung, kẻ dự phần giết hai ông Diêm, Nhu đã bị lính Dù giết trong đêm chính biến hồi tháng 1 .
– Ngày 5/8 hai tiểu đỉnh của Cộng Sản Hà Nội tấn công hai Khu trục hạm Mỹ Madox và Turner trong vịnh Bắc Việt . Hoa Kỳ oanh tạc trả đũa và được quốc hội cho phép đem quân vào chiến đấu tại VNCH .
-Ngày 16/8 Nguyễn Khánh lại chỉnh lý để gạt bỏ Khiêm-Dương Văn Minh, tự mình làm chủ tịch Hội Đồng Quân Đội, Thủ tướng Chính phủ . Phong chức bừa bãi cho phe cánh để được ủng hộ. Thời kỳ này sử gọi là thời “ Loạn Tướng, Kiêu tăng, Mạt Pháp “ – Ngày 27/8 Khánh viết hiến chương Vũng Tàu để lên làm Vua nhưng bị đồng bào phản đối, chống lại nên phải chia quyền cho Khiêm-Minh .
-Ngày 25/9 Tại VNCH, Lâm Văn Phát, Dương Văn Đức và Huỳnh Văn Tồn đem quân từ vùng IV chiến thuật về lật Nguyễn Khánh nhưng nhờ Nguyễn Cao Kỳ đem Không quân ra hù dọa nên cứu được Khánh .
-Ngày 24/10 Thượng hội đồng Quốc gia bầu Phan Khắc Sửu làm Quốc trưởng VNCH . Dương Văn Minh và Trần Thiện Khiêm bị Khánh bắt lưu vong ra ngoại quốc làm Đại sứ . Trần Văn Hương được làm Thủ tướng, mở màn cho những ngày rối loạn vì Phật giáo lại xuống đường . Tại Biên Hòa, VC đột kích phi trường khiến 5 lính Mỹ chết, 76 bi thương, phá hủy 5 oanh tạc cơ B57 – 30/11 Qua lời hứa không mở rộng chiến tranh tại nam VN, Lyndon Johnson đắc cử Tổng thống Mỹ, đả bại đối thủ Barry Goldwater .
-Ngày 28/12 Một trận đụng độ lớn tại Bình Giã (Phước Tuy) giữa hai Trung đoàn 271, 272 của VC và VNCH gồm Địa phương quân Bà Rịa, 2 Tiểu đoàn 30,38 Biệt động quân và Tiểu đoàn 4 TQLC . Sau đó 2 Tiểu đoàn 1,3 Nhảy dù tăng cường nhưng VC đã tháo chạy . Trận Bình Giả chứng tỏ VC đã chuyển giai đoạn từ chiến tranh du kích sang diên địa với sự tham gia của các đơn vị lớn có vũ khí tối tân do Nga, Trung Cộng cung cấp như AK47 còn QL/VNCH vẫn xài Garant M1 và Carbin lỗi thời từ đệ nhất thế chiến .
-Bính Thìn (1976) Cam Bốt trở thành yếu tố chính trong cuộc xung đột đẫm máu giữa ba đồng chí Tàu-Miên và Việt Cộng . Tháng 2 hội nghị các nước Đông Nam Á tại Bali (Nam Dương) ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau và cùng hợp tác kinh tế. Trung Cộng phản kháng VC về việc ngược đãi Hoa Kiều vì áp buộc họ phải nhập tịch VN . Ngày 12/2 Thủ tướng Lào là Kaysone Phomvihane tuyên bố tại Hà Nội là sẽ liên minh quân sự với VC .
-Thủ tướng Trung Cộng là Chu Ân Lai qua đời . Tháng 8, Polpot và bọn chop bu trong đảng cộng sản Miên quyết định tiến nhanh lên thiên đường xã hội chủ nghĩa nên điên cuồng cướp bóc toàn bộ tài sản và hạ sát hơn 3 triệu người Miên vô tội tại Nam Vang cũng như tại các tỉnh thành, gây chấn động và kinh hoàng trên thế giới văn minh loài người . Tháng 9 Polpot lại tàn sát các đảng viên Cộng sản Miên thân VC – Ngày 27/9 Polpot rút lui vào bóng tối và đưa Nuon Chea lên làm Thủ tướng bung xung – Ngày 8/1. VC lại xin gia nhập Liên Hiệp Quốc nhưng bị Mỹ phủ quyết . Động dất lớn tại tỉnh Hà Bắc (Tàu) khiến cho hơn 700.000 thương vong và gần triệu người vô gia cư, Trung Cộng lấy lý do trên, cắt hết mọi viện trợ và các chương trình giúp đỡ VC .
-Tại VN, đầu năm 1976 Lê Duẫn khai tử mặt trận ma GPMN, được Hà Nội dựng nên từ tháng 12/1960 để đánh lận con đen và gạt bọn trí thức da trắng, da vàng . Toàn cõi VN nằm dưới sự sinh sát của tập đoàn Lê Duẫn, một triều đại phong kiến chuyên chính nhất trong lịch sử. Đảng CSVN gồm có Duẫn, Lê Đức Thọ, Tố Hữu, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ, Phạm Hùng …thẳng tay tàn sát và hạ bệ các phe cánh của Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp trong đại hội đảng lần thứ IV .
-Để tiến nhanh lên thiên đường Kart Mark, Lê Duẫn ra lệnh cải tạo cả nước về mọi mặt Kinh tế, Chính trị, Giáo dục, Xã hội ..
-Tháng7, Lê Duẫn ra lệnh ăn cướp toàn bộ tài sản của đồng bào VNCH, qua cái gọi là cải tạo Công thương nghiệp miền Nam, sau khi càn quét Quân, Công, Cán, Cảnh miền Nam vào tù từ tháng 5/1975 tới 6/1976 .
-Đổi tiền lần thứ 2 đánh đồng bạc sụt giá và phá sản nền kinh tế tư bản VNCH.
-Ban hành chính sách ngăn sông cấm chợ làm cho sản lượng nông nghiệp của miền Nam tuột dốc, khiến cho cả nước đói kém vì sự bốc lột công khai của Công an, Bộ đội và Cán bộ VC .
-Để tỏ ra mình là đỉnh cao trí tuệ loài vượn, Lê Duẫn cấm sử dụng Hán tự, tất cả phải xài chữ Việt nên một số danh từ quái đản xuất hiện : Xưởng đẻ, học sinh gái, máy bay lên thẳng, lính thủy đánh bộ .. khiến cho văn chương chữ nghĩa VN trở thành dị dợm .
-Để tập trung toàn bộ tài nguyên đất nước vào túi Đảng, Lê Duẫn chia cả nước thành 36 tỉnh và 3 thành phố, bằng cách gom nhiều tỉnh thành một tỉnh lớn .
-Tháng 8, tại hội nghị các quốc gia không liên kết họp ở Tích Lan, thủ tướng VC Phạm Văn Đồng đọc diễn văn hăm dọa các nước trong khối ASEAN là công cụ của Hoa Kỳ nên hứa sẽ giúp các nước này “đạt được độc lập tật sự“ trong thiên đàng xã nghĩa.
-Mậu Thìn (1988) .
-Trung Cộng và VC lại đụng độ tại Trường sa, Tàu Cộng bắn cháy 2 tàu của VC làm chết và bị thương nhiều bộ đội trong tay không một tấc sắt, vì VC cấm chống lại Tàu..
-Tháng 7, cuộc gặp gỡ không chính thức lần đầu tiên tại Jakata (Nam Dương) giữa 4 phe đang đánh nhau tại Miên là Sihanouk, Hunsen, Sonsann và Khiêu Samphon để chấm dứt chiến tranh tại Miên .
-Tại Việt Nam, Nguyễn Văn Linh làm Tổng bí thư, bắt chước Gorbachev cởi trói văn nghệ . Nhiều bài viết đã lợi dụng thời cơ công kích đảng CS, trong lúc đó tại Đông Âu đang rầm rộ phong trào đòi lật đổ Cộng Sản, khiến cho chóp bu Hà Nội phải tìm cách đối phó.
-Dịp này Trần Độ, Nguyên Ngọc bị mất chức và khia trừ ra khỏi đảng.
-Trong Đại Hội VI, đổi mới tư duy đầu tiên của đảng là bỏ câu “ Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm và trực tiếp nhất “ trong phần mở đầu “ điều lệ đảng “ , đánh dấu sự thay đổi đường lối chính trị của CSVN.
-VC lập giáo hội Phật giáo quốc doanh đồng thời đặt GHPGVHTN ra bngoài vòng pháp luật, bắt giam hai hoà thượng Huyền Quang và Quảng Độ.
-Ngày 30-9, VC lên án tử hinh hai thượng tọa Trí Siêu và Tuệ Sĩ đang trụ trì tại chùa Già Lam (Sài Gòn) về tội âm mưu lật đổ chính quyền.(sau còn 20 năm tù). Đồng lúc bắt giam các vị Lê Quang Liêm (Phật giào Hòa Hảo), Linh mục Nguyễn Văn Lý và ông Phạm Công Trí (Cao Đài)..
-Phạm Hùng chết, Võ văn Kiệt lên XLTV thủ tướng được vài tháng thì Đổ Mười lên thay thế.
-Canh Thìn (2000) Thế giới bước qua thế kỷ 21 với nhiều biến chuyển trọng đại cũng như sự lo lắng về hậu quả của Y2K .
-Sau đại hội trung ương đảng lần thứ 10, ngày 13/7 Vũ Khoan được cử sang Hoa Thính Đốn để ký với Hoa Kỳ Thỏ Ước Thương Mại Song Phương (BTA) . Đồng thời CSVN nhất quyết theo đuổi nền kinh tế thị trường bằng định hướng xã nghĩa.
-Tháng 10, để cải thiện bang giao VC-Mỹ, lần đầu tiên sau ngày 30-4-1975 Hoa Kỳ phái 3 máy bay C -130 đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất (Sài Gòn),chở đồ cứu trợ đồng bào bị bão lụt tại các tỉnh miền Trung và Nam phần.
-Ngày 17/11 Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton cùng vợ con và phái đoàn gồm bộ trưởng thương mại Minetta, nghị sĩ Kerry, dân biểu Loretta Sanchez..nhưng không được CSVN hoan nghênh lắm, kể cả báo chí..VC lẫn Hoa Kỳ vì đây là thời gian cuối cùng của nhiệm kỳ 2 tổng thống.
Ngày 19/11 trong lúc Clinton đang du hí tại Hà Nội VC bắt ông Hà Hải Tổng Thứ Ký Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo. Cùng lúc cựu phi công QLVNCH Lý Tống đã lái máy bay từ Thái Lan về Sài Gòn rãi truyền đơn chống VC rồi an toàn trở lại Vọng Các, làm cho VC mất mặt trước Clinton và phai đoàn Mỹ tại chỗ. Sau đó Lý Tống bị nhà cầm quyền Thái Lan vì sợ Vc nên tui tội “ không tặc “ cho ông và bắt giam tại chỗ, mãi 7 năm sau nhờ sự phản ứng quyết liệt của đồng bào Việt TNCS khắp thế giới, ông mới được trả tự do trở lại Hoa Kỳ.
-25/11 Phan Văn Khải thủ tướng VC hứa với thủ tướng TC Chu Dụng Cơ là sẽ ký hiệp ước vịnh Bắc Việt vào tháng sau.
-25/12 Trần Đức Lương, chủ tịch nước VC sang Tàu ký với Trung Cộng Hiệp Ước phân định ranh giới vịnh Bắc Việt. trước đó cũng vào tháng 12-1999 VC cũng đã ký với TC Hiệp Ước về lãnh thổ trên đất liền và đã được quốc hội bù nhìn VC phê chuẩn theo lệnh đảng.
-Năm 2000 TC đã hoàn tất chương trình hiện đại hóa hải quân của chúng nên bắt đầu ngang tàng hống hách tại biển Đông còn hơn hải tặc cướp của giết hại ngư dân hằng ngày trước sự hèn nhát cúi đầu của VC.
Tóm lại trước thềm năm Rồng sắp tới (2012), chỉ nội trong tháng 11-2011, liên tiếp Hoa Kỳ và một phần thế giới đã dự hai Hội Nghi vô cùng quan trọng : Một tổ chức tại Honolulu (Hawaii – USA) vào hai ngày 12 và 13/11 gọi là APEC, một tại Bali (Nam Dương) cả hai đều có liên quan đến tương lai và vận mệnh của dân tộc VN. Nhưng cuối cùng theo nhận xét chung của các bậc thức giả, thì cho dù lúc này trời có xập thì bọc chóp bu tại Hà Nội vẫn cương quyết “thà mất nước, chứ không để mất đảng“.
Nhưng thời gian chắc không còn đợi chờ ai nữa..và cũng không ai biết trước được việc gì phải xãy ra, nhất là năm tới với cầm tinh con Rồng luôn mang đến tai họa cho nhân loại.
Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di
Chạp 2011.
HỒ ĐINH
Tài Liệu Tham Khảo :
-Việt Sử Toàn Tập (Phạm Văn Sơn)
-Việt Nam Sử Lựọc (Trần Trọng Kim)
-VN Niên Biểu (Chánh Đạo)
-Tôn Giáo Chính Trị & Phật Giáo 1963-1967 (Chánh Đạo)
-Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư (Tuyển Tậ)
-Sau Bức Màn Đỏ (Hoàng Dung)
-Sách Báo (Trong Và Ngoài Nước)..

Không có nhận xét nào: