Pages

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

An ninh Syria 'phạm tội chống nhân loại'

Kiều dân Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản
đối chiến dịch đàn áp của chính phủ ở quê nhà
Lực lượng an ninh của Syria đã vi phạm ‘những tội ác chống lại loài người’ trong cuộc ngăn chặn dòng người biểu tình chống chính phủ vẫn đang tiếp diễn.
 
Nghiên cứu thực hiện bởi một ủy ban độc lập buộc tội an ninh phạm những tội như giết người, tra tấn và lạm dụng tình dục.
Syria phải có trách nhiệm đối với những tội ác này, báo cáo viết, và thúc giục Damascus xử những kẻ phạm tội.
Chính phủ Syria thì nói họ đang đấu tranh với những băng đảng có vũ khí.
Từ tháng Ba năm nay, tin nói đã có hơn 3.500 người đã chết do bạo lực.
Con số tử vong được UN ước lượng do không được xác nhận vì hầu hết các hãng thông tấn nước ngoài đều bị cấm vào Syria.


“Nổ súng để giết”

Hội đồng gồm ba thành viên này đã công bố bản báo cáo dài 39 trang trong một cuộc họp báo ở Geneva vào thứ Hai.
“Ủy ban lo ngại một cách nghiêm túc rằng các tội ác chống nhân loại đã xảy ra ở nhiều địa điểm khác nhau ở Syria,” theo bản báo cáo.
Hội đồng này nói họ đã phỏng vấn 223 nạn nhân, nhân chứng và những quân nhân đã đào ngũ để điều tra liên quan đến những vi phạm nhân quyền tháng 9 tới giữa tháng đến trung tuần tháng 11.
Tuy nhiên, thành viên đội thanh tra cho biết chính đội điều tra này đã bị từ chối cho vào Syri.
Báo cáo bao gồm những chứng cứ lạnh người về sự lạm dụng, những cuộc xử tử chớp nhoáng, bạo lực tình dục và những người dân thường bị bắt bớ trong cuộc biểu tình.
Một vài người được phỏng vấn có nói về những mệnh lệnh “bắn bỏ”để hạ gục đoàn ngươi chiểu tình.
Một cựu quân nhân nói ông chỉ bắn chỉ thiên, và sau đó đã bị bắt lại, đánh đập và tra tấn.
Báo cáo cũng nói an ninh Syria đã giết ít nhất 256 trẻ em trong thời gian qua.

Không có nhận xét nào: