Pages

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

HRW lên tiếng về ông Phạm Minh Hoàng

Ông Phạm Minh Hoàng
Ông Phạm Minh Hoàng đã lãnh án 3 năm
tù giam và 3 năm quản chế
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch (HRW) kêu gọi Việt Nam "thả ngay lập tức blogger Phạm Minh Hoàng và hủy bỏ bản án đã tuyên cho ông trong phiên tòa phúc thẩm vụ này".
Phiên xử phúc thẩm giảng viên đại học Phạm Minh Hoàng đã được hoãn trong tháng 10 và dự kiến diễn ra trong ngày 29/11.

Thông cáo của HRW nói: "Tiếng nói của những nhà hoạt động ôn hòa như Phạm Minh Hoàng xứng đáng được đồng bào của mình lắng nghe, chứ không phải bị tòa án khóa miệng.”
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách châu Á của HRW, tuyên bố: "Việt Nam vẫn bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận bằng cách áp dụng các điều luật về an ninh quốc gia có nội dung mơ hồ để bỏ tù các nhà hoạt động ôn hòa."

Theo ông, "ông Phạm Minh Hoàng bị kết án chỉ vì đã biểu lộ các niềm tin chính trị một cách ôn hòa và đáng ra không bao giờ nên bắt giữ ông.”
HRW nhắc đến việc Việt Nam đang đàm phán để gia nhập TPP (Đối tác Xuyên Thái bình dương), một hiệp định thương mại đa phương quy mô lớn gồm nhiều đối tác thương mại ở châu Á và Bắc Mỹ.
Tổ chức này nói: "Khi hình sự hóa những bất đồng chính kiến ôn hòa, Việt Nam đã vi phạm nghĩa vụ của mình với tư cách quốc gia thành viên của Công ước Quốc tế về các Quyền Chính trị và Dân sự, vi phạm ngay Hiến pháp của chính Việt Nam, vốn đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội."
Ông Hoàng, người có quốc tịch Pháp và là thành viên đảng chính trị Việt Tân ở hải ngoại, bị Tòa án TP Hồ Chí Minh kết án 3 năm tù giam hôm 10/8/2011 vì tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Sau 3 năm tù giam, ông Phạm Minh Hoàng sẽ còn phải chịu 3 năm quản chế tại địa phương.
Giảng viên đại học 56 tuổi này đã bị bắt từ tháng Tám năm ngoái.

Không có nhận xét nào: