Pages

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Quốc hội chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Courtesy chinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên chất
 vấn của Quốc hội sáng 25/11.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2011-11-25
Sáng 25/11 Quốc hội Việt Nam đã mở phiên chất vấn người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau khi nghe ông đọc bài báo cáo các việc mà chính phủ đã thực hiện trong thời gian vừa qua.



Liên quan an ninh quốc gia

Trong báo cáo giải trình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tập trung vào các vấn đề kinh tế xã hội trong đó chú trọng tới ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh. Về tái cấu trúc kinh tế Thủ tướng đã nhấn mạnh tới đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cũng như cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại.


Riêng về nông nghiệp và nông thôn Thủ tướng cho biết một số chủ trương chính sách của chính phủ đang được triển khai trong đó có việc chú ý đầu tư cho nông thôn qua ngân sách nhà nước. Hỗ trợ tín dụng cho người nông dân. Tuy nhiên theo ông thì vẫn còn nhiều thiếu sót trong quản lý và điều hành chính sách này.
Về các bức xúc trong xã hội Thủ tướng chú ý tới tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Vấn đề công ăn việc làm cho người lao động, và cuối cùng là xóa đói giảm nghèo.
Sau bài giải trình có 22 đại biểu đã đọc chất vấn Thủ tướng trước quốc hội về các vấn đề lớn của đất nước hiện nay.
Hơn 50 câu hỏi quan trọng có liên quan đến an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thái độ của nhà nước ra sao đối với những biểu hiện của người dân trước việc biểu tỏ lòng yêu nước. Tại sao phải ban hành luật biểu tình trong lúc này và trách nhiệm của nhà nước trước vần đề khai thác tài nguyên trên nhiều tỉnh đã đến mức báo động.


Đại Biểu Lê Bộ Lĩnh thuộc đơn vị An Giang mở đầu cuộc chất vấn với câu hỏi được xem là quan trọng nhất có nội dung về chủ quyền an ninh quốc gia. Ông Lê Bộ Lĩnh đặt câu hỏi hướng giải pháp cụ thể mà chính phủ sẽ thực hiện trong thời gian tới như thế nào để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Đại biểu Lê Bộ Lĩnh cũng nêu câu hỏi chủ trương của chính phủ đối với những biểu hiện yêu nước của người dân trước các thế lực bên ngoài vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam như thế nào.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời chi tiết về hai câu hỏi này trong suốt buổi sáng của phiên chất vấn. Về chủ quyền quốc gia ông nhấn mạnh:
“Chủ trương của chúng ta là nghiêm túc thực hiện luật biển, nghiêm túc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên liên quan đến biển Đông gọi tắt là DOC và các thỏa thuận mới đây mà chúng ta mới ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể là chúng ta yêu cầu các bên giữ nguyên trạng không làm phức tạp thêm có ảnh hưởng đến hòa bình ổn định ở khu vực này.” (*)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày những việc mà chính phủ đã và sẽ tiếp tục làm có liên quan đến các vấn đề khai thác tài nguyên quốc gia hiện đang bị nhiều tỉnh vi phạm.
(*) Trích Cổng thông tin Chính phủ.

Không có nhận xét nào: