Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội: Khẳng định quyền sở hữu của Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội – giáo xứ Thái Hà


 Ngày 4/11/2011, sau sự kiện chiều 3/11/2011 nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức cho đám côn đồ đột nhập vào Tu viện, Nhà thờ Thái Hà gây hấn, đánh đập, lăng mạ linh mục, tu sĩ và giáo dân tại đây, Tòa TGM Hà Nội đã có văn thư gửi Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà khẳng định “Tòa Tổng Giám mục Hà Nội luôn khẳng định và tôn trọng quyền Sở hữu của Dòng Chúa Cứu thế trên khu đất 61.455m2 tại 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa bao gồm cả cơ sở và các phần đất mà các cơ quan nhà nước đang sử dụng trên diện tích này. Tổng GP Hà Nội không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật của nhóm người đã xâm nhập khuôn viên nhà thờ và tu viện Thái Hà, đồng thời hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà”.
Đây là hành động kịp thời và cần thiết của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, đã lên tiếng bênh vực và đứng bên Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội – Giáo xứ Thái Hà.


Nữ Vương Công Lý

Không có nhận xét nào: