Pages

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

VN có giữ được chỉ tiêu lạm phát?

Giá lương thực tăng mạnh nhất trong các mặt hàng
Lạm phát Việt Nam tăng tốc trong tháng này, gây nghi ngờ về mục tiêu kiềm chế lạm phát cả năm dưới 18% của chính phủ Việt Nam.
Tổng cục Thống kê hôm nay cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Việt Nam trong tháng 11 tăng 0,39% so với tháng trước, tăng so với mức 0.36% của tháng 10.

CPI tháng 11 năm nay tăng 19,83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Truyền thông trong nước nói nếu CPI tháng 12 tăng ở mức dưới 0,42% thì lạm phát cả năm sẽ ở dưới 18% đúng như mục tiêu.
Tuy vậy, có một số chuyên gia nghi ngờ quan điểm này.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, thuộc đại học Ngân hàng TP.HCM, được báo Wall Street Journal dẫn lời nói: "Không thể nào Việt Nam có thể đạt được mục tiêu giữ CPI ở mức 18% năm nay."
Theo ông, giá cả sẽ có thể tăng trong tháng 12 và lạm phát cả năng có thể là 20%.
Tổng cục Thống kê cho hay so với tháng 10, lương thực tăng mạnh nhất, ở mức 3.25%.

Không có nhận xét nào: