Pages

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Mỹ xét lại việc sử dụng trang Zing tại Việt Nam

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ loan báo đang duyệt lại việc đại sứ quán Mỹ sử dụng một trang mạng phổ biến tại Việt Nam để quảng bá những giá trị của Hoa Kỳ mà một trong những giá trị đó là tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong khi trang mạng này chứa đầy nhạc và phim đánh cắp của Hollywood.
Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 31/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói tài khoản của đại sứ quán Mỹ trên trang Zing.vn được tạo ra để đến với người trẻ Việt Nam trong điều kiện môi trường tiếp xúc bị hạn chế,
nhưng vì có những quan ngại về đánh cắp tác quyền trên trang mạng này nên Bộ Ngoại giao phải xét lại vấn đề.
 


Ông Mark Toner cho biết:
“Việc sử dụng trang mạng này đang được xem lại vì một số nội dung trên trang này bị nghi ngờ và đi ngược lại với chính sách về quyền tự do internet của Hoa Kỳ.”
 
Ông Toner nói Việt Nam là môi trường có nhiều đòi hỏi về ngoại giao quần chúng và đại sứ quán Mỹ mở tài khoản Zingme để chuyển tải tới người dân Việt Nam những thông điệp quan trọng về nhiều vấn đề song phương và đa phương, trong đó có cả vấn đề quyền sở hữu trí tuệ.
 
Trước đó, tường trình của hãng thông tấn AP nói rằng việc sứ quán Mỹ sử dụng tài khoản Zingme khiến gây ra nghi vấn là :
liệu chăng Washington đang hợp pháp hóa một trang mạng bị nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, một quyền mà Hoa Kỳ luôn mạnh mẽ ủng hộ.
Nhờ cho tải dữ liệu miễn phí mà trang Zing đã trở thành một trong 550 trang mạng hàng đầu trên thế giới.
 
Trước đây trong tháng, công ty Coca-Cola và Samsung đã rút bỏ quảng cáo của họ ra khỏi trang mạng này vì những quan ngại về nạn đánh cắp bản quyền trên trang Zing.

Tin hôm thứ Hai về việc Đại sứ quán Mỹ có tài khoản trên mạng Zing Me đã khiến nảy sinh câu hỏi liệu có phải chính phủ Mỹ đanghợp pháp hóa một trang mạng bị tình nghi đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, một quyền mà Hoa Kỳ vẫn lớn tiếng ủng hộ.
Chức năng cho phép tải xuống miễn phí đã đưa Zing lên đứng thứ 550 trong danh sách các trang web được ưa chuộng nhất thế giới,
và nó khiến các hãng ghi băng đĩa, ca sĩ và các nhóm trong ngành công nghiệp này gia tăng quan ngại về các nội dung có thể tải xuống từ trang này.
Họ nói Zing đã tảng lờ trước các yêu cầu lặp đi lặp lại của họ đòi trang này phải bỏ các nội dung đó xuống.

Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội cho biết họ nhận biết những quan ngại do Zing gây ra đối với lợi ích của Mỹ trong lĩnh vực bản quyền
nhưng vẫn cho rằng giữ liên lạc với người sử dụng trang web này có thể làm giảm hoạt động vi phạm bản quyền trên trang đó.
Họ nói tòa đại sứ đôi khi sử dụng trang Zingme của mình để đăng về vấn đề vi phạm bản quyền.
Hiệp hội Thu băng đĩa Mỹ, vốn khen ngoại quyết định rút hợp đồng quảng cáo với Zing của Coca-Cola và Samsung và vẫn gọi Zing là trang ăn cắp bản quyền "khét tiếng",
cho biết họ không ủng hộ cũng không chỉ trích quyết định sử dụng trang Zing của đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Mới tháng trước 2 thương hiệu lớn là Coca-Cola và Samsung đã tuyên bố rút hợp đồng quảng cáo trên trang này vì:
những quan ngại về chuyện cổng thông tin này cho phép tải nhạc vi phạm bản quyền.

Hôm 5/10, chỉ một ngày sau khi báo chí trong nước và quốc tế đưa tin về quyết định rút quảng cáo của hai hãng này, công ty cổ phần VNG (đơn vị chủ quản Zing.vn) đã ra Thông cáo báo chí cho biết:
họ đã ký thỏa thuận bản quyền âm nhạc với Universal Music.

Có lẽ việc hai công ty Coca Cola và Samsung quyết định rút quảng cáo đã khiến VNG phải thúc đẩy nhanh các đàm phán ký kết về bản quyền mà họ đã đang tiến hành với Universal Music, được ông Nguyễn Phi Hùng, đại diện Universal Music VN, được trích thuật nói rằng thỏa thuận "đạt được sau rất nhiều tháng thương thảo giữa VNG và Universal Music."

BBC news,VOA news

Không có nhận xét nào: