Pages

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Úc ban hành chiến lược hướng về châu Á

“Nước Úc trong thế kỷ Châu Á / Australia in the Asian Century” là tựa đề một quyển sách trắng vừa được thủ tướng Úc công bố hôm 28/10/2012.
Văn kiện này đề ra nhiều mục tiêu lớn lao mà nước Úc cần đạt được vào thời điểm năm 2025, nhằm tranh thủ mối lợi từ tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh ở châu Á, đặc biệt là ở các quốc gia chủ chốt như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Ấn Ðộ.
Theo nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney, đây không phải là lần đầu tiên mà Úc thể hiện mối quan tâm đến châu Á. Trước đây đã từng có chương trình Colombo nhằm giúp nhiều nước trong khu vực đào tạo cán bộ, nhưng lần này quyển bạch thư về châu Á của Úc đề ra những mục tiêu đầy cao vọng :


“Từ nay đến năm 2025, Úc coi châu Á là một vùng phát triển quan trọng, và muốn lợi dụng sự gần gụi về phương diện địa chính trị để đem lại lợi nhuận kinh tế cho Úc trong vòng 13 năm sắp tới”.
Quan điểm của Úc đối với châu Á hiện nay đã thay đổi hẳn so với trước đây : 
“Nhìn lại quá khứ thì nước Úc coi châu Á là một vùng nghèo, sử dụng tài nguyên thiên nhiên để phát triển trong nội bộ, và xuất khẩu các hàng hóa rẻ sang Úc, châu Âu, Mỹ…
Tuy nhiên, trong thập niên tới, Úc có cái nhìn khác, châu Á không còn là nơi sản xuất hàng hóa rẻ, mà là nơi có đông đảo thành phần trung lưu, có khả năng tiêu thụ hàng hóa phẩm chất cao, đặc biệt là tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia…
Vì thế Úc muốn phát huy khả năng hiểu biết và tầm nhìn rộng lớn trong bang giao với châu Á về phương diện kinh tế, đồng thời lợi dụng cơ hội này để chấn chỉnh vấn đề giáo dục, làm sao cho Úc có thể gần gụi hơn với châu Á về phương diện văn hóa, xã hội để qua đó, xâm nhập mạnh mẽ vào thị trường châu Á, để cạnh tranh với Hoa Kỳ và Châu Âu…"
Vấn đề, theo nhà báo Lưu Tường Quang, là “quyển bạch thư chỉ nêu ra các kỳ vọng (chính xác là 25) mà nước Úc theo đuổi, nhưng lại thiếu vắng chiến lược để đạt được các kỳ vọng đó, và đặc biệt là không có ngân sách để thực hiện…”
Một trong những kỳ vọng nổi bật liên quan đến việc khuyến khích học sinh Úc theo học các ngoại ngữ châu Á như tiếng Quan thoại, tiếng Nhật, tiếng Hindi, tiếng Indonesia.
Mục tiêu này, theo nhà báo Lưu Tường Quang rất khó đạt.

Trọng Nghĩa ,RFI

Không có nhận xét nào: