Pages

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Giới hoạt động nhân quyền Việt Nam phải loan tin nhiều hơn ra thế giới

Người ủng hộ Lê Quốc Quân biểu tình phản đối bên ngoài phiên tòa
 xét xử anh tại Hà Nội ngày 02/10/2013.  
REUTERS/Kham
Thanh Phương
Ngày 09/10/2013, tại Dublin đã diễn ra hội thảo giữa các nhà hoạt động nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, do Front Line Defender, một tổ chức nhân quyền của Ireland đứng ra tổ chức. Tổng cộng có 145 nhà hoạt động nhân quyền đến từ 95 quốc gia đến dự hội thảo, với đại diện duy nhất đến từ Việt Nam là anh Nguyễn Lân Thắng. 

 

Đây đã là dịp để anh Nguyễn Lân Thắng trao đổi kinh nghiệm với các nhà hoạt động nhân quyền từ những nước khác và một trong những điều anh muốn nhấn mạnh là giới hoạt động nhân quyền cần phải tăng cường loan tải thông tin về tình hình nhân quyền ra thế giới bên ngoài.
Từ Dublin, anh Nguyễn Lân Thắng trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.

Nguyễn Lân Thắng từ Dublin (Ireland)
11/10/2013
by Thanh Phương

Không có nhận xét nào: