Pages

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Việt Nam trong ngày



VRNs (21.10.2013) – Sài Gòn – Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 6 khóa XIII
Theo vnexpress trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội được Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của cả nước ước đạt 5,14%, thấp nhất trong 10 năm qua (nếu không tính hai năm kinh tế bi bét đó là 2009 và 2012). Dự kiến cả năm, kinh tế chỉ tăng trưởng khoảng 5,3-5,4%, không đạt mục tiêu 5,5% dù Chính phủ nhiều lần khẳng định chỉ cần những tháng cuối năm phấn đấu thì có khả năng sẽ đạt.
Và cả nước đã có hơn 42.000 doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động, kết quả là chỉ tiêu tạo việc làm không đạt kế hoạch khi chỉ có khoảng 1,54 triệu lao động có việc làm mới năm 2013 (kế hoạch là 1,6 triệu lao động).

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII bắt đầu làm việc đầu tiên vào ngày 21.10 và kéo dài đến 30.11.2013.
Hai nội dung lớn của kỳ họp Quốc hội VII là thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Sáng ngày khai mạc, ngay trong phiên họp đầu tiền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết bội chi ngân sách 2013 dự kiến tương đương 5,3% GDP, vượt xa mức trần 4,8% cho phép.
Theo báo chí nước ngoài, trong dịp này, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn hai đề cử vào ghế Phó Thủ tướng, các ông Vũ Đức Đam, đương kim Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ và Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao. Tuy nhiên phía Việt Nam chưa có xác nhận về đề cử ông Pham Bình Minh vào chức vụ trên.

Cử tri đề nghị giám sát Tập Đoàn Điện lực VN
Trước khi Quốc Hội khóa XIII diễn ra vào ngày 21.10, các cử tri đề nghị tại Kỳ họp này, Quốc hội giám sát, kiểm tra làm rõ việc quản lý sử dụng vốn, tài sản và các dự án đầu tư của Tập đoàn điện lực VN do tập đoàn này sử dụng vốn hỗ trợ sai mục đích với số tiền gần 190 tỉ đồng.
Cũng vậy, 6 dự án nguồn điện của Tập Đoàn Điện lực VN có hàng trăm m2 đất được xây dựng nhà ở cho cán bộ với các loại biệt thự đơn lập, nhà song lập, nhà liền kề, chung cư cao tầng, có cơ sở hạ tầng đi kèm như nhà trẻ, bể bơi, sân tennis… với tổng giá trị đầu tư trên 595 tỷ đồng. Các chi phí này không liên quan đến chi phí sản xuất điện nhưng đã được Tập đoàn điện lực VN hạch toán trong giá thành sản xuất điện.
Tính từ năm 2009 đến nay đã có 7 lần tăng giá điện. Gần đây nhất, vào ngày 01.08.2013, Bộ Công thương đã chấp thuận cho Tập đoàn điện lực VN tăng 5% đẩy giá bán điện bình quân lên 1.508,85 đồng một kWh.

Triều cường gây ngập nhiều nơi tại Hậu Giang cũng như trong Sài Gòn
Rạng sáng ngày 21.10, tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang triều cường lên đến 1,6m, cao hơn so với đỉnh triều năm 2011, đã làm cho nhiều tuyến đường, vườn cây ăn trái hoa màu bị gập lụt và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Theo dự đoán của Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ cho hay, mức nước cao nhất tại Tân Châu (An Giang) trên mức báo động 2 khoảng 0,15m; tại Châu Đốc (An Giang) lên 3,8m, dưới báo động 3.
Được biết, trong thời gian này, bà con đang thu hoạch vụ lúa thu Đông, diện tích mía, cây ăn trái.
Cách đó 1 ngày, ngày 20.10, tại sài gòn, Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, đỉnh mực nước trên các hệ thống sông và kênh rạch đã tới mức khoảng 1,64m. Mực nước này đã vượt cao hơn mức đỉnh lịch sử 1,62m vào năm ngoái, hồi tháng 10/2012.
Điều này đã khiến cho nhiều khu dân cư, tuyến đường bị ngập sâu trong nước. Cụ thể tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Quận Bình Thạnh, chợ nông sản đầu mối Bình Điền của quận Thủ Đức, cầu Chánh Hưng Quận 8, một số khu dân cư ven sông Sài Gòn thuộc các quận 12, Thủ Đức…
Theo dự đoán mực nước trên các sông và kênh rạch sẽ vượt mức báo động III từ 0,12 đến 0,14m và sẽ còn duy trì ở mức trên báo động III trong vài ba ngày nữa.
PV. VRNs

Không có nhận xét nào: