Pages

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Lào Cai: Nổ Lớn, Sạt Lở Núi Đá Vùi Lấp 1 Nhà Máy Thủy Điện

Lào Cai: Nổ Lớn, Sạt Lở Núi Đá Vùi Lấp 1 Nhà Máy Thủy Điện, Lấp dòng suối Mường Hoa... chưa rõ lý do tiếng nổ lớn phá sụp núi...

Lào Cai: Sạt lở đất vùi lấp Nhà máy thủy điện Sử Pán 2... Các thông tấn quốc nội loan tin về tai họa lớn này.
Báo Tuổi Trẻ loan tin rằng thoạt tiên là một tiếng nổ lớn từ trên một cao độ của nhà máy thủy điện Nậm Tóong, và rồi hàng chục ngàn mét khối đất đá ào xuống vùi lấp nhà máy thủy điện Sử Pán 2.
Báo Tuổi Trẻ viết, vụ sạt lở xảy ra lúc 20g ngày 25/12, tại xã Bản Hồ (Sa Pa, Lào Cai) đã vùi lấp một phần Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 (công suất 34,5MW của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà- Hoàng Liên), suối Mường Hoa đoạn chảy qua thôn Bản Hồ và làm biến dạng dòng suối.
Khoảng 40.000 m3 đất đá từ cao độ 618 của Nhà máy thủy điện Nậm Toóng, công suất 34 MW, do Công ty cổ phần thủy điện Sa Pa làm chủ đầu tư, đã sạt lở trôi xuống Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.
Theo anh Nguyễn Thành Huế, công nhân bảo vệ ngủ tại nhà máy khi xảy ra sự cố, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn, toàn bộ tường đầu hồi nhà máy đổ sập, đất đá tràn tung tóe vào trong nhà máy, vùi lấp tổ máy số 3 và các thiết bị rơle, bảng điều khiển trung tâm...
Báo Tuổi Trẻ ghi lời Ông Nguyễn Thanh Kim, tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên, cho biết hiện Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 đã lắp đặt xong tổ máy 1 và stato tổ máy số 2, đang thi công van cầu của tổ máy số 3. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ phát điện vào cuối năm nay, tuy nhiên sự cố sạt lở đất phá hủy nhiều thiết bị, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng nên sẽ phải chậm tiến độ điện lên lưới.
Trong khi đó, báo Nhân Dân ghi rằng vụ sạt lởi núi đất đá này đã làm biến dạng cả một dòng suối, lấp kín cả lòng suối, làm nhà máy mất hàng trăm tỷ đồng...
Báo Nhân Dân kể:
“Vào hồi 20 giờ ngày 25-12, tại thôn Bản Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai) xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp Nhà máy thủy điện Sử Pán 2, công suất 34,5 MW của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà- Hoàng Liên, gây thiệt hại nghiêm trọng; đồng thời vùi lấp, làm biến dạng suối Mường Hoa, đoạn chảy qua thôn Bản Hồ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương...”
Các bản tin không nêu rõ tại sao có tiếng nổ lớn ở nhà máy thủy điện Nậm Toóùng để làm sạt lở cả 40,000 mét khối đá, đất... Có phải nổ lớn vì trời phạt, hay vì gián điệp Trung Quốc phá hoại?

Không có nhận xét nào: