Pages

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Vietnam Airlines Bị Phù Phép Tỉ Giá Biến Đổi: Có Lời 66.3 Triệu Đô Lại Lỗ 51 Triệu Đô

Vietnam Airlines Bị Phù Phép Tỉ Giá Biến Đổi: Có Lời 66.3 Triệu Đô Lại Lỗ 51 Triệu Đô; Tăng 33,7% Hành Khách Năm 2010, Lại Thua Lỗ

Lẽ ra là có lời lớn, nhưng thành ra lỗ vì tỷ giá biến động...
Vietnam Airlines đã "mất" hơn 1.000 tỷ đồng vì biến động tỷ giá... Bản tin từ thông tấn VnEconomy cho biết như trên.
Như thế, con số này tương đương 51 triệu đôla Mỹ, theo hối suất đổi từ trang Google hôm Thứ Bảy 25-12-2010.
Tình hình này cũng cho thấy một phương diện khác trong các con số kinh tế VN: tuy rằng Vietnam Airlines năm 2010 tăng số hành khách 33,7% so với năm 2009, tăng lượng vận chuyển hàng 37,6%, và lẽ ra là có lợi nhuận tới 1.300 tỷ đồng (tức là 66.3 triệu đôla Mỹ), nhưng vì tỷ giá biến đổi, thế là thua lỗ tới 51 triệu đôla Mỹ.
Diễn biến này tuy mới có con số cụ thể ở Vietnam Airlines, nhưng nhiều công ty khác tại VN chắc chắn cũng bị ảnh hưởng tương tự: chuyển lời thành lỗ chỉ vì hối suất đôla. Cũng cần nhắc rằng, trong năm 2010, giá đôla tại VN đã tăng 10%...
Bản tin VnEconomy ghi theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 được Tổng công ty Hàng không Việt Nam công bố ngày 23/12, hãng đã phải trích lập hơn 1.000 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá để bảo toàn vốn.
Ngày 23/12, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức đón hành khách thứ 12 triệu trong năm tại sân bay Nội Bài.
Vietnam Airlines cho biết, trong năm 2010, Tổng công ty đã đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu ước thực hiện là 36.265 tỷ đồng, vượt kế hoạch 13,2%, tăng 47,3% so với năm 2009.
Mặc dù lượng hành khách gia tăng khá mạnh trong năm 2010 nhưng hãng đã phải trích lập đủ chi phí chênh lệch tỷ giá để bảo toàn vốn (đối với các khoản vay bằng ngoại tệ) với số tiền khoảng trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2010 theo đó ước chỉ còn đạt trên 350 tỷ đồng, tăng 130% so với năm trước và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước khoảng 323 tỷ đồng.
Thông tấn này viết:
“Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho rằng nếu không vì tỷ giá biến động, lợi nhuận của công ty có khả năng sẽ đạt trên 1.300 tỷ đồng.
Theo Vietnam Airlines, năm 2010, hãng đã vận chuyển với tổng khối lượng hành khách ước đạt 12,3 triệu lượt người, vượt kế hoạch 13,2% và tăng 33,7% so với năm 2009; trong đó vận chuyển khách nội địa đạt 8 triệu lượt, vượt kế hoạch 12,6%, tăng 31,1% so với 2009; vận chuyển quốc tế đạt 4,3 triệu lượt, vượt kế hoạch 14,3% và tăng 37,6% so với 2009.”

Không có nhận xét nào: