Pages

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

CSIS: Mục tiêu của Mỹ trước hết là gìn giữ hòa bình

CSIS (Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược) đề nghị Mỹ nên chú trọng nhiều hơn đến Đông Nam Á và Nam Á.
Trang tin Pacific News Center (Mỹ) đưa tin ngày 27-7 (giờ địa phương), Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (tổ chức tư vấn chính sách độc lập ở Mỹ) đã công bố báo cáo độc lập đánh giá chiến lược chuyển trọng tâm về châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. 
Báo cáo của CSIS ghi nhận chiến lược chuyển trọng tâm về châu Á-Thái Bình Dương còn vấp phải một số khó khăn: Lầu Năm Góc chưa xác định rõ mục tiêu chiến lược; chưa đủ lính thủy đánh bộ ở châu Á-Thái Bình Dương nếu so sánh với lực lượng này ở Trung Đông; nghi vấn từ một số nghị sĩ về kinh phí hoạt động và sự thay đổi quân Mỹ tại Hàn Quốc. 
Trang tin Pacific News Center, hãng tin Reuters và báo USA Today đã dẫn các đề nghị nêu trong báo cáo của CSIS như sau: 
- Chiến lược chuyển trọng tâm về châu Á-Thái Bình Dương nên xác định giữ gìn hòa bình là mục tiêu đầu tiên. Ưu tiên của chiến lược không phải để chuẩn bị xung đột với Trung Quốc mà thiết lập môi trường để xung đột không cần thiết không bao giờ xảy ra. Tình hình biển Đông đã trở thành một thách thức trong quan hệ Trung-Mỹ sau khi Mỹ tuyên bố có lợi ích về tự do hàng hải tại khu vực này.


Tàu đổ bộ của Mỹ (ARG) ở Thái Bình Dương. Ảnh của hạm đội 7 Mỹ
- Xem xét lại chính sách tập trung quân ở Đông Bắc Á, khu vực lâu nay Mỹ ưu tiên quân sự trên bán đảo Triều Tiên và Nhật. Trước hoạt động gia tăng gần đây của Trung Quốc ở biển Đông và ở các đảo trên Thái Bình Dương, chiến lược của Mỹ nên chú trọng nhiều hơn đến Đông Nam Á và Nam Á.
- Ủng hộ kế hoạch điều chuyển lực lượng ở Thái Bình Dương. Tăng cường lực lượng chỉ huy Mỹ tại Thái Bình Dương. Chuyển quân Mỹ từ Nhật sang các khu vực khác ở châu Á-Thái Bình Dương. 
- Mỹ nên tiếp tục thực hiện thỏa thuận hồi tháng 4 với Nhật về di dời căn cứ không quân Futenma đến nơi khác trên đảo Okinawa (Nhật) và điều chuyển 9.000 lính thủy đánh bộ Mỹ từ đảo Okinawa đến đảo Guam (Mỹ) và Darwin (Úc).
- Điều động thêm hệ thống phát hiện và bắn hạ tên lửa tại các căn cứ ở đảo Guam, Nhật, Hàn Quốc. Cụ thể, cần điều động thêm tàu tấn công đổ bộ (ARG), tàu tiếp nhiên liệu, lính thủy đánh bộ viễn chinh, máy bay tấn công AV-8B Harrier, trực thăng tấn công, tăng cường đội máy bay F-16 lên 24 chiếc, tăng kho dự trữ đạn dược tại Hàn Quốc. 
- Đảo Guam giữ vị trí chiến lược quan trọng. Tại đây, Mỹ nên triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, bố trí thêm ít nhất một tàu ngầm tấn công mang đầu đạn hạt nhân.
Báo cáo đã được Bộ Quốc phòng Mỹ đệ trình lên Quốc hội cách đây bốn ngày. 
Người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little đã hoan nghênh báo cáo của CSIS và cho biết chính sách của Mỹ là tìm cách tái cân bằng các nguồn lực về kinh tế, ngoại giao và quốc phòng tại châu Á-Thái Bình Dương. 
Ông khẳng định Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỹ báo cáo và đưa ra hành động phù hợp nhất trong thời gian tới.
Các thượng nghị sĩ John McCain, Carl Levin và Jim Webb đã từng kêu gọi Quốc hội cần tin tưởng vào kế hoạch của Lầu Năm Góc vì kế hoạch này thực tế, khả thi và chi phí hợp lý./DUY KHANG - LÊ LINH (DL)

Không có nhận xét nào: