Pages

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Đổ xô đi mổ đẻ để con ra đời ngày 11/11/2011

- Nhiều thai phụ Hàn Quốc đến bệnh viện yêu cầu mổ đẻ sớm để con mình có thể sinh đúng ngày 11/11/2011. Họ hy vọng ngày sinh độc đáo này sẽ đem lại may mắn cho đứa trẻ sắp chào đời.

Số đăng kí nhân khẩu Hàn Quốc (tương tự như số chứng minh thư) có 13 con số với 6 số đầu tiên tương ứng với ngày tháng năm sinh. Vì thế, các bà mẹ hy vọng con mình có thể chào đời ngày 11/11/2011 để có số đăng kí bắt đầu là 111111.

Số lượng các cuộc hẹn mổ đẻ trong ngày 11/11 tăng 20% so với thời điểm này năm ngoái. Nhiều bà mẹ mang thai thậm chí chấp nhận sinh sớm hẳn 1 tuần để con được ra đời vào ngày đẹp.

Nhiều bà mẹ muốn sinh mổ để con ra đời đúng ngày 11/11/2011
Nhiều bà mẹ muốn sinh mổ để con ra đời đúng ngày 11/11/2011

“Vẫn thường có những bà mẹ dự sinh trong tháng 1 muốn lên lịch mổ đẻ vào đúng ngày đầu tháng (1/1). Nhưng trường hợp này thì đặc biệt hơn bởi các bà mẹ muốn con của họ có số chứng minh bắt đầu bằng 6 số 1”, nhân viên tại một phòng khám thai sản cho biết.

Tại Hàn Quốc, ngày 11/11 hàng năm còn được gọi là ngày Bánh pepero hay ngày Bánh ngọt và nó tương tự như ngày lễ Valentine của phương Tây. Ngày này được đặt tên theo bánh pepero, một loại bánh quy hình que bọc sô cô la, bởi con số 11/11 giống như 5 que bánh pepero xếp liền nhau.

Hải Anh (Theo Reuters)

Không có nhận xét nào: