Pages

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Oaklahoma: Động Đất 5.6 Độ, 3 Đoạn Xa Lộ 42 Bị Sụp

SPARKS - Cư dân quen với bão lốc ở Oaklahoma cảm thấy rúng động với địa chấn cuối tuần gây ra các đường nứt ở tường nhà và trên xa lộ.
Địa chấn mạnh 5.6 độ Richter lúc 11 giờ 53 phút tối Thứ Bảy đuợc ghi nhận tại quận Lincoln không lâu sau cuộc so tài giữa 2 đội bóng Number 3 Cowboys (của Okalahoma) và Number 17 Kansas State, có thể cảm thấy ở Arkansas, Kansas, Missouri và miền bắc Texas. Tâm chấn gần Sparks, 44 dặm đông bắc Okalahoma City.
1 người bị thương và ít nhất 3 đoạn đường của xa lộ US Roure 42 bị sụp. Hậu chấn 4.0 độ đuợc ghi nhận vào lúc 3 giờ 39 phút sáng chủ nhật.
Oaklahoma có trung bình 57 trận bão lốc hàng năm và 50 địa chấn - năm ngoái, các nhà nghiên cứu ghi nhận 1047 địa chấn, nên đã đặt máy đo địa chấn - lý do gia tăng chưa đuợc biết, cũng chưa có giải thích về động đất cuối tuần.
Nhà báo cho hay gần 59,000 khán giả xem trận đấu tại sân vận động Bonne Pickens đang ra về khi địa chấn phát sinh - các cầu thủ đang thay quần áo bên dưới khán đài.
Hồ sơ của Sở địa dư Hoa Kỳ ghi nhận địa chấn 5.5 độ Richter năm 1955.

Không có nhận xét nào: