Pages

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Miến Điện thả thêm tù nhân

Nhà tù Insein
Nhà tù Insein là nơi giam giữ nhiều tù nhân chính trị
Chính quyền Miến Điện loan báo sẽ thả thêm hàng trăm tù nhân vào hôm nay.
Truyền hình nhà nước cho hay 651 tù nhân sẽ được tự do theo lệnh mới của tổng thống.

Chưa rõ trong đó có bao nhiêu tù nhân chính trị, nhưng quốc tế trước đó kêu gọi Miến Điện trả tự do cho nhiều người đối kháng.

Các nhà hoạt động chính trị và giới ngoại giao phương Tây đang hy vọng nhiều nhân vật có tiếng sẽ ra tù.
Mới hôm qua, chính phủ ký thỏa thuận ngừng bắn quan trọng với Liên minh Quốc gia Karen (KNU) tại Hpa-an, thủ phủ của bang Karen ở miền đông.
Không có thống kê chính thức về số lượng tù nhân chính trị, nhưng các nhóm đối lập bên trong Miến Điện nói từ 600 đến 1000 người còn bị giam.
Trong đó có các lãnh đạo sự kiện biểu tình 1988, những nhà sư biểu tình năm 2007, các nhà báo và luật sư.
Ngừng bắn
Hôm 12/01, chính phủ Miến Điện đã ký thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Karen, một quan chức chính phủ nói với BBC.
Cả hai bên đồng ý ngừng bắn, mở văn phòng thông tin liên lạc và cho phép đi qua vùng lãnh thổ của nhau, quan chức này nói.
Cuộc hòa đàm mới diễn ra
Tướng Mutu Saipo, đại diện KNU (trái) cùng một quan chức của chính quyền Miến Điện.
Phiến quân người Karen đã tranh đấu để giành thêm quyền tự trị trong hơn 60 năm nay.
Trước khi có thỏa thuận này, đây nhóm sắc tộc lớn duy nhất đã không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Thỏa thuận này chỉ là bước đầu hướng tới mong muốn có hòa bình bền vững.
Tuy nhiên đây là chỉ dấu quan trọng cho quyết tâm mới từ cả hai phía nhằm cố gắng giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên, phóng viên Đông Nam Á của BBC Rachel Harvey cho biết.
Chính phủ đã đàm phán thỏa thuận ngưng bắn với 17 nhóm nổi dậy khác nhau từ năm 1989.
Năm ngoái, các cuộc đàm phán với một số nhóm sắc tộc thiểu số, bao gồm cả nhóm sắc tộc Shan và Karen, đã được tổ chức gần biên giới Thái Lan-Miến Điện

Không có nhận xét nào: