Pages

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Cựu binh Trung Quốc đòi quyền lợi

Cựu chiến binh Trung Quốc
Cựu chiến binh Trung Quốc đòi cải thiện đãi ngộ
Hàng nghìn cựu chiến binh Trung Quốc từng tham chiến ở Việt Nam vừa có cuộc tuần hành ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, để đòi cải thiện chế độ đãi ngộ.
Các mạng xã hội Trung Quốc, tiêu biểu là mạng Sina, cho hay cuộc tuần hành diễn ra hôm 28/9 với sự tham gia của khoảng 5.000 cựu chiến binh.

Những bức ảnh đi kèm cho thấy các cựu chiến binh đều đã đứng tuổi mặc quân phục xanh lá cây, đội mũ mềm của lính Trung Quốc thời kỳ cuộc chiến biên giới 1979 và cầm cờ đỏ Bát nhất.
Các kênh chính thức của nhà nước không nói tới việc này.
Mạng Sina nói những người này đến từ nhiều nơi trong tỉnh Vân Nam và thuộc về các binh đoàn khác nhau từng tham chiến với quân đội Việt Nam.

Cuộc tuần hành diễn ra từ sáng sớm, khởi đầu từ trụ sở chính quyền và kết thúc lúc khoảng 10 giờ sáng tại vườn hoa của tỉnh.
Những người tuần hành đã hát các bài quân ca và kêu lớn các khẩu hiệu đòi cải thiện chế độ cho cựu chiến binh.
Được biết đã có hai cuộc tuần hành tương tự với quy mô nhỏ hơn trong tháng Sáu và tháng Chín năm nay.
Nhà chức trách đã phải điều khoảng một nghìn cảnh sát đến giữ trật tự nhưng không khí được mô tả là khá căng thẳng.

Cuộc chiến biên giới

Sang năm 2014 là đúng 35 năm cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu ở vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
Ngày 17/2/1979, Trung Quốc điều quân ồ ạt tấn công trên toàn tuyến biên giới trên bộ với Việt Nam.
Chiến tranh kéo dài tới 18/3 thì quân Trung Quốc mới rút đi.
Phía Việt Nam nói tổng cộng 60 vạn lính Trung Quốc đã tham gia cuộc chiến biên giới, trong khi phía Trung Quốc nói con số 30-40 vạn.
Phía Trung Quốc nói quân lính Việt Nam chết và bị thương vào khoảng 50.000 - 70.000, lính Trung Quốc khoảng 20.000.
Ước tính thương vong của hai bên cũng chênh lệch nhau.
Phía Trung Quốc nói quân lính Việt Nam chết và bị thương vào khoảng 50.000 - 70.000, lính Trung Quốc khoảng 20.000.
Phía Việt Nam thì trong một số bản tin hiếm hoi nói tiêu diệt hơn 30.000 lính Trung Quốc.
Tạp chí Time của Mỹ lại đưa ra con số khá khác biệt: ít nhất 20.000 lính Trung Quốc thiệt mạng, trong khi số bộ đội Việt Nam chết chưa tới 10.000 .
Hàng nghìn dân thường Việt Nam cũng thiệt mạng và thương vong.

Không có nhận xét nào: