Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Kiều Hối 2013 Tới 11 Tỷ Đôla: Kỷ Lục, Phần Lớn Về Sài Gòn


  phagiajpgHANOI(Vietbao) – Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất.
Bản tin báo Thanh Niên cho biết, với 11 tỉ USD kiều hối dự kiến nhận được trong năm 2013, VN là 1 trong 10 quốc gia đang phát triển có lượng kiều hối lớn nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo trong một báo cáo công bố hôm Thứ Năm 3.10.

Bản tin nói, đứng đầu là Ấn Độ với 71 tỉ USD kiều hối. Tiếp sau là Trung Quốc (60 tỉ USD), Philippines (26 tỉ USD), Mexico (22 tỉ USD), Nigieria (21 tỉ USD ), Ai Cập (20 tỉ USD), Bangladesh (15 tỉ USD), Pakistan (15 tỉ USD) và Ucraina (9 tỉ USD).

Theo WB, tổng lượng kiều hối toàn cầu, kể cả các nước có thu nhập cao, ước tính đạt mức 540 tỉ USD trong năm nay và đạt kỷ lục 707 tỉ USD vào 2016.
Trong khi đó, bản tin báo Lao Động nhắc rằng kiều hối gửi vào Việt Nam năm 2012 là 10 tỷ USD.
Báo Lao Động cũng viết:
“Trong 8 tháng đầu năm 2013, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh qua các ngân hàng thương mại đã đạt khoảng 2,5 tỉ USD; dự báo đến cuối năm sẽ đạt khoảng 4,5-4,8 tỉ USD – cao hơn mức 4,1 tỉ USD của năm 2012…”
Bản tin báo LĐ cũng cho biết, khi tính từ năm 1993 đến năm 2012, tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam đã đạt trên 73 tỉ USD, bình quân chiếm 6,8% GDP trong thời gian tương ứng; trong đó, có năm còn đạt cao hơn, nhất là từ 2004 đến nay; bình quân 1 năm đạt 3,65 tỉ USD. Năm 2012, Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về lượng kiều hối – chỉ sau Philippines và đứng thứ chín thế giới.
Theo phân tích của một doanh gia California, con số 11 tỷ USD kiều hối là khối lượng tiền tươi, có trị giá hơn bất kỳ khoản cho vay nào tới cả trăm triệu USD, vì kinh doanh còn có thể thua lỗ — nhưng ngay cả khi kinh doanh huề vốn hay có lời thì cũng sẽ làm mất rừng hay suy cạn tài nguyên… còn kiều hối là tiền cho không, khỏi phải lao động, khỏi phải phá rừng, không cần vét biển…

Không có nhận xét nào: