Pages

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Người Nhật chú ý đến Cảng Cam Ranh của Việt Nam?

Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam neo
 đậu ở Quân cảng Cam Ranh. Photo Courtesy: VTC

Báo chí Nhật nhận định là chuyện này được xem là “một bước tính toán của chính quyền CSVN nhằm hạn chế bớt tham vọng bá quyền của Trung Quốc trong vùng Biển Đông, khi làm nổi bật tình hữu nghị Việt-Nhật”.

Cảng Cam Ranh ở miền nam Việt Nam là một cảng nước sâu tự nhiên có chiều ngang rộng đến 1 cây số, vì thế đây là nơi che chắn gió bão cho tàu rất thuận tiện.
Giờ đây đến lượt người Nhật cũng chú ý đến Cảng Cam Ranh, sau Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Hải quân VN có một căn cứ ở Cam Ranh để từ đó tung lực lượng ra đi tuần tra trong vùng Biển Đông.


Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera đã được mời đến thăm cảng Cam Ranh trong tháng 9 và được mời lên thăm một chiến hạm tối tân của VN và một số tàu khác. Đây là lần đầu tiên một viên chức cao cấp đến như thế của quân đội Nhật đến Cam Ranh.
Báo chí Nhật nhận định là chuyện này được xem là “một bước tính toán của chính quyền CSVN nhằm hạn chế bớt tham vọng bá quyền của Trung Quốc trong vùng Biển Đông, khi làm nổi bật tình hữu nghị Việt-Nhật”.
Sau đó Bộ Trưởng Onodera còn cho biết là Nhật muốn tăng cường mối quan tâm hợp tác với VN. Ông nói bóng gió là “tuy hai nước VN và Nhật nằm ở hai vùng biển khác nhau là Biển Hoa Đông và Biển Đông, song hai nước phải đối phó với cùng một kiểu khó khăn như nhau”.
Có phải vì Nhật “bỗng dưng” quan tâm đến an ninh của lãnh hải VN một cách khá bất thường nên nhân chuyến viếng thăm VN của Thủ Tướng TQ Lý Khắc Cường, người ta mới thấy hai bên ra thông báo là “một hợp tác chiến lược toàn diện Việt –Trung, kể cả hợp tác khai thác đại dương” và rõ ràng vùng Biển Đông đang tạm yên sóng gió?/Nguồn: Trường Giang/ ANN/ baocalitoday

Không có nhận xét nào: