Pages

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Nhân dân Văn Giang: Có phải Nhà Nước đang muốn đẩy dân vào con đường cùng?



Các bạn có biết: Cưỡng chế di dời (Forced Eviction) là một hành vi vi phạm pháp luật quốc tế và xâm phạm nhiều quyền con người cơ bản, trong đó có quyền được sở hữu tài sản, quyền được có nhà ở, quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật v.v…?
Nhưng vì lợi nhuận, các doanh nghiệp và quan chức vẫn cấu kết với nhau để đẩy người dân ra khỏi nhà của họ. Điều này đẩy nhiều gia đình tới cảnh đói nghèo, thậm chí là vô gia cư. Nhiều tổ chức quốc tế đã tham gia vào quá trình đấu tranh chống lại cưỡng chế di dời, trong đó có Amnesty International. Video dưới đây là của AI hợp tác với WITNESS sản xuất, phụ đề do Con Đường Việt Nam thực hiện

* * *

TUYÊN BỐ CỦA NHÂN DÂN BA XÃ PHỤNG CÔNG, XUÂN QUAN, CỬU CAO HUYỆN VĂN GIANG

Chúng tôi những người nông dân bị cướp đất cho dự án đô thị Ecopark (khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang).
Trong 9 năm vừa qua, chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại tố cáo đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng đến nay các cơ quan pháp luật đó vẫn cố tình không giải quyết. Để mặc nhà đầu tư dùng xã hội đen đàn áp nhân dân để cướp đất. Chúng tôi, 1244 hộ dân có đất bị cướp không thể chịu đựng thêm được nữa. Xin tự nguyện đăng ký mỗi hộ dân ít nhất một người quyết CẢM TỬ với bọn cướp đất để bảo vệ đất đến cùng.
Văn Giang, ngày 7 tháng 10 năm 2013.
1379667_649220851764857_530687166_n.jpg

Không có nhận xét nào: