Pages

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Đối lập Campuchia lại biểu tình

Biểu tình ngày 23/10
Biểu tình ngày 23/10 tại Phnom Penh
Hàng ngàn người ủng hộ đối lập ở Campuchia bắt đầu đợt biểu tình ba ngày từ hôm 23/10 để phản đối cuộc bầu cử mà họ cho là gian lận.

Hơn 1000 cảnh sát và quân đội được huy động để canh gác, và chính quyền nói sẽ cho phép biểu tình nếu không có bạo lực.
Đây là đợt phản đối mới nhất trong suốt ba tháng qua khi phe đối lập đòi có điều tra độc lập về cuộc bỏ phiếu hôm 28/7.

Lãnh đạo đối lập Sam Rainsy cam kết biểu tình sẽ hòa bình.
Kết quả bầu cử chính thức kéo dài 28 năm cai trị của Thủ tướng Hun Sen, cho đảng của ông 68 ghế trong quốc hội so với 55 ghế cho đảng của Sam Rainsy.
Hôm thứ Tư, những người biểu tình dự định đi qua văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Phnom Penh để trao kiến nghị đòi quốc tế can thiệp.
Phe đối lập nói hai triệu người đã lăn tay vào lá thư để bày tỏ ủng hộ.

Không có nhận xét nào: