Pages

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Hoãn xử vụ Bầu Kiên

Phiên xử Bầu Kiên bắt đầu sáng thứ Tư 16/4 tại Hà Nội
Phiên xử ông Nguyễn Đức Kiên, tức Bầu Kiên, cùng tám bị cáo khác, tại Tòa án TP Hà Nội bị hoãn chỉ sau hơn nửa ngày.
Lý do là vì tình trạng bệnh tật của một trong các bị cáo, cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Trần Xuân Giá.


Sau khi hội ý, Hội đồng Xét xử đã đọc quyết định, trong đó nêu rõ: "Căn cứ đơn đề nghị của ông Trần Xuân Giá và xác minh hiện trạng ông Giá chữa bệnh ở [bệnh viện Hữu nghị] Việt-Xô, đơn đề nghị có đủ căn cứ theo điều 187 Bộ Luật Hình sự, quyết định hoãn phiên tòa".
Quyết định được đưa ra sau khi Viện Kiểm sát công bố bệnh án của bệnh viện về sức khỏe của ông Giá.
Chưa biết bao giờ phiên tòa sẽ được tiếp tục.
Ông Trần Xuân Giá, năm nay 75 tuổi, được tin bị bệnh ung thư và đã phải chữa trị một thời gian nay.
Sáng 16/4, ông Trần Xuân Giá đã có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.

Vụ án phức tạp

Trong phiên tòa, dự tính kếo dài tới 29/4, có tổng cộng chín bị cáo.
Ông Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB), bị xét xử về bốn tội: Kinh doanh trái phép, Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tội Cố ý làm trái

  1. Trần Xuân Giá
  2. Lê Vũ Kỳ
  3. Trịnh Kim Quang
  4. Phạm Trung Cang
  5. Lý Xuân Hải
  6. Huỳnh Quang Tuấn
Sáu bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm có các ông Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB) và Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng ACB).
Hai bị cáo bị xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội).
Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.
Tham gia bào chữa cho chín bị cáo có 20 luật sư, trong đó ông Nguyễn Đức Kiên có bốn luật sư bào chữa.
Cáo trạng của Viện kiểm sát nói trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Bầu Kiên cùng các bị cáo khác đã đồng ý cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai quy định gây thiệt hại số tiền 718,9 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP HCM chiếm đoạt.
Ông Nguyễn Đức Kiên từng là một trong những nhân vật giàu có và quyền lực nhất ở trong nước

'Vô tội'

Trong phần trình bày trước Hội đồng xét xử sáng 16/4, ông Nguyễn Đức Kiên khẳng định “tất cả việc làm của tôi là được cơ quan có thẩm quyền cấp phép”, báo Dân Trí đưa tin.
Ông Kiên đã yêu cầu triệu tập đại diện từ Bộ Công thương, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước – những cơ quan mà ông nói là “đã có ý kiên về việc cho phép cấp phép cho tôi.”
Ông cũng đề nghị “mời đại diện Văn phòng chính phủ” vì “có một số công ty đã được chính phủ chấp thuận cấp phép.”
“Tôi bị buộc tội 4 tội danh trong khi cá nhân tôi trong 20 tháng qua đã có nhiều đơn, nhiều lần trả lời bản cung cơ quan điều tra, tôi cho rằng tôi không có tội, tôi bị oan,” ông Kiên nói.
Trước đó, báo Tiền Phong ngày 14/4 dẫn lời ông Bùi Quang Nghiêm, một trong bốn luật sư bào chữa cho ông Kiên, thuật lại buổi làm việc với thân chủ ngày 6/3 tại trại giam:
“Trong gần một giờ gặp gỡ, ông Kiên nói nhiều hơn tất cả chúng tôi cộng lại,” ông Nghiêm nói.
“Ông thậm chí còn phân công công việc cho chúng tôi.”
Ông Nghiêm cho biết thân chủ của ông “trông khỏe mạnh”, dù sút đi 15-20kg so với trước khi bị bắt hồi tháng 8/2012.

Không có nhận xét nào: