Pages

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Mỹ: 15,000 Quân Tới Kuwait, Sẵn Sàng Tấn Công Iran

TEHRAN - Hôm chủ nhật, Bộ ngoại giao Iran loan báo đã nhận công văn của Hoa Kỳ về eo biển Hormuz mà Iran dọa đóng lưu thông.
Thông tấn bán chính thức dẫn lời phát ngôn viên Ramin Mehmanparast cho biết chưa quyết định phúc đáp văn thư mà ông không tiết lộ nội dung. Theo thông tấn ISNA, công văn của Hoa Kỳ đuợc chuyển qua 3 ngả: đại diện của Iran tại LHQ, ĐS Thụy Sĩ tại Tehran, và TT Talabani của Iraq. Ông Mehmanparast nói "Nếu xét là cần thiết, chúng tôi sẽ trả lời - thư ấy đang đuợc xem xét theo cách thích hợp".
Nguồn tin khác cho hay Hoa Kỳ chưa lâm chiến với Iran - nhưng Ngũ Giác Đài xác nhận: cần chuẩn bị sẵn sàng. Bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã phối trí 15,000 binh sĩ tại Kuwait. Tướng James Mattis của TQLC, chịu trách nhiệm Bộ tư lệnh trung tâm, hôm cuối năm đã đuợc Bạch Ốc chấp thuận cho tăng quân số tại Kuwait, chỉ cách Iran 1 eo biển nhỏ.

Không có nhận xét nào: